Khủng hoảng vùng Vịnh: Đối thoại trực tiếp vẫn xa vời

VOV.VN - Chuyến công du thứ 2 của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông những tháng gần đây không mang lại đột phá cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Trong khi Qatar vẫn luôn khẳng định, đối thoại “vô điều kiện” là ưu tiên hàng đầu thì Saudi Arabia lại chưa thực sự sẵn sàng để hòa giải. Dù đã kéo dài hơn 4 tháng qua, song những tranh cãi về ngoại giao này đến nay vẫn chưa thể giải quyết. Một cuộc đối thoại trực tiếp giữa các bên vẫn còn khá xa vời.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gặp người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani ngày 22/10. (Ảnh: Twitter)

Phát biểu tại thủ đô Doha (Qatar) với người đồng cấp nước chủ nhà Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 22/10 khẳng định, Saudi Arabia vẫn chưa thực sự sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Qatar để giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh kéo dài hơn 4 tháng qua. Ông Tillerson cho biết, ông đã gặp Thái tử Saudi Mohammed bin Salman và đề nghị Thái tử vui lòng tham gia đối thoại.

“Chúng tôi không thể đưa ra lời mời các bên tới Nhà Trắng để tổ chức các cuộc nói chuyện trực tiếp”, ông Tillerson nói. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới một cuộc đối thoại như vậy”.

Với tuyên bố trên, giới phân tích chính trị của Qatar cho rằng, đây là một dấu hiệu “tích cực” mang tiếng nói rõ ràng, “cứng rắn nhưng không hung hăng” từ phía Mỹ – một đối tác quan trọng của cả 2 bên trong cuộc khủng hoảng, rằng 4 nước Arab mới là bên khiến cho cuộc khủng hoảng này kéo dài.

Về phần mình, Ngoại trưởng Qatar Al Thani cho biết, “lựa chọn đối thoại” là ưu tiên hàng đầu của nước này trong việc giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh. Theo Ngoại trưởng Qatar, nước này không mong muốn kéo dài những mâu thuẫn, bất đồng với các quốc gia láng giềng từng một thời là đồng minh.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra khi không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào được đưa ra. Ngoại trưởng Al Thani cũng khẳng định, Qatar vẫn là một phần của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và hy vọng phiên  họp sắp tới của Hội đồng này sẽ là một cơ hội tốt cho cuộc đối thoại giữa Qatar và 3 nước vùng Vịnh.

Bị 4 nước Arab (gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Ai Cập) cắt đứt quan hệ ngoại giao, cô lập về kinh tế, Qatar đã chịu những tác động xấu về kinh tế trong những tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, cách đây ít ngày, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cho rằng, các mối đe dọa từ cuộc khủng hoảng vùng Vịnh đối với khả năng thanh khoản của ngân hàng Qatar đang “mờ nhạt”. Theo hãng Fitch, tổng nguồn vốn của các ngân hàng Qatar đã tăng nhẹ trong tháng 8 vừa qua và đó là bước cải thiện đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng vùng Vịnh nổ ra.

Bất chấp những cáo buộc từ Bahrain cho rằng, thời gian qua, Qatar đang chơi trò “bắt cá hai tay” khi đẩy mạnh các mối quan hệ với cả Mỹ và Iran – quốc gia được xem là đối thủ của Mỹ và đồng minh trong khu vực, song rõ ràng điều này đã giúp nền kinh tế Qatar trụ vững trước sóng gió vùng Vịnh.

Theo giới phân tích khu vực, Qatar hoàn toàn có thể tự tin khi bước vào đàm phán với 4 nước Arab về cuộc khủng hoảng hiện nay, với những chính sách ngoại giao, kinh tế và quân sự đang có của mình.

Với tuyên bố mới đây từ quân đội Mỹ rằng, nền an ninh của nước này sẽ không được đảm bảo khi an ninh Qatar bất ổn, Mỹ đã truyền đi một thông điệp bấy lâu nay của mình “cuộc khủng hoảng Qatar phải được giải quyết thông qua đối thoại”.

Tuy nhiên, đến nay cuộc đối thoại như vậy sẽ vẫn còn khá xa vời khi các nước Arab vẫn giữ thái độ cứng rắn đối với Qatar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao thương hàng hóa của Qatar vẫn tăng mạnh dù bị phong tỏa
Giao thương hàng hóa của Qatar vẫn tăng mạnh dù bị phong tỏa

VOV.VN - Giao thương hàng hóa của Qatar trong tháng 6 năm nay tăng 247% so với tháng 6 năm ngoái.

Giao thương hàng hóa của Qatar vẫn tăng mạnh dù bị phong tỏa

Giao thương hàng hóa của Qatar vẫn tăng mạnh dù bị phong tỏa

VOV.VN - Giao thương hàng hóa của Qatar trong tháng 6 năm nay tăng 247% so với tháng 6 năm ngoái.

Khủng hoảng vùng Vịnh: Qatar kêu gọi “đối thoại vô điều kiện”
Khủng hoảng vùng Vịnh: Qatar kêu gọi “đối thoại vô điều kiện”

VOV.VN - Qatar kêu gọi các bên liên quan đối thoại vô điều kiện dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Khủng hoảng vùng Vịnh: Qatar kêu gọi “đối thoại vô điều kiện”

Khủng hoảng vùng Vịnh: Qatar kêu gọi “đối thoại vô điều kiện”

VOV.VN - Qatar kêu gọi các bên liên quan đối thoại vô điều kiện dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Qatar cáo buộc Saudi Arabia muốn thay đổi chế độ ở Doha
Qatar cáo buộc Saudi Arabia muốn thay đổi chế độ ở Doha

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al Thani ngày 17/10 cáo buộc Saudi Arabia đang cố gây bất ổn ở Qatar nhằm thay đổi chế độ ở nước này.

Qatar cáo buộc Saudi Arabia muốn thay đổi chế độ ở Doha

Qatar cáo buộc Saudi Arabia muốn thay đổi chế độ ở Doha

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al Thani ngày 17/10 cáo buộc Saudi Arabia đang cố gây bất ổn ở Qatar nhằm thay đổi chế độ ở nước này.

Qatar lựa chọn đối thoại với 4 nước Arab về khủng hoảng vùng Vịnh
Qatar lựa chọn đối thoại với 4 nước Arab về khủng hoảng vùng Vịnh

VOV.VN - Qatar tiếp tục là thành viên của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và cam kết lựa chọn đối thoại với các nước vùng Vịnh.

Qatar lựa chọn đối thoại với 4 nước Arab về khủng hoảng vùng Vịnh

Qatar lựa chọn đối thoại với 4 nước Arab về khủng hoảng vùng Vịnh

VOV.VN - Qatar tiếp tục là thành viên của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và cam kết lựa chọn đối thoại với các nước vùng Vịnh.

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố
Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

VOV.VN - Căng thẳng vùng Vịnh leo thang lên cấp độ mới khi UAE ngày 4/10 nối dài danh sách đen các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố.

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

VOV.VN - Căng thẳng vùng Vịnh leo thang lên cấp độ mới khi UAE ngày 4/10 nối dài danh sách đen các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố.