Điểm lại những khác biệt đáng chú ý giữa Trump và Biden trong Thượng đỉnh với Putin

VOV.VN - Dưới đây là những điểm khác biệt đáng chú ý khi so sánh Hội nghị Thượng đỉnh của cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden với Tổng thống Nga Putin.

Cách đây 3 năm, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh chính thức đầu tiên của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng một thông báo gây sốc với cả thế giới. Đó là ông ủng hộ những nhận định của Tổng thống Putin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bất chấp những thông tin được chính các quan chức tình báo Mỹ đưa ra.

Tuy nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh ngày 16/6 giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin lại cho thấy một bầu không khí và một tông giọng khác hẳn.

Bối cảnh

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện nay căng thẳng hơn nhiều so với thời kỳ chính quyền cựu Tổng thống Trump. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Nga với các cáo buộc về nhân quyền và tấn công mạng. Ông cũng tán thành với nhận định gọi Tổng thống Putin là "kẻ sát nhân".

Trong khi chính quyền cựu Tổng thống Trump cũng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Nga thì điều này hầu như có rất ít ảnh hưởng và không nhất quán với những bình luận tích cực mà ông Trump dành cho Tổng thống Putin. Cuộc gặp của ông Biden với nhà lãnh đạo Nga thậm chí đã có một tinh thần khác ngay từ trước khi bắt đầu: Thay vì đưa ra những động thái thân thiện, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ tận dụng cơ hội này để khẳng định Mỹ sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành vi sai trái nào.

Sự bố trí lịch trình

Mặc dù Tổng thống Putin được cho là người thường khiến các nhà lãnh đạo khác phải chờ đợi, chẳng hạn trong cuộc gặp chính thức với cựu Tổng thống Trump năm 2018, nhà lãnh đạo Nga đã đến muộn 45 phút, nhưng ông Putin đã đến gần như đúng giờ trong Hội nghị Thượng đỉnh với ông Biden. Lịch trình đến địa điểm diễn ra hội nghị của hai nhà lãnh đạo được sắp xếp một cách có chủ đích khi Tổng thống Putin sẽ là người đến trước, điều mà một số nhà quan sát cho là một chiến thắng dành cho ông Biden.

Mặc dù các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài tới 5 tiếng nhưng hai nhà lãnh đạo không có kế hoạch dùng bữa trong thời gian diễn ra Thượng đỉnh. Điều đó tức là sẽ không có một bữa tiệc nào diễn ra, dù trong thực tế hay chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã khép lại hội nghị sau gần 4 tiếng thảo luận.

Năm 2018, cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã tổ chức một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Helsinki. Tuy nhiên, ngày 16/6, Tổng thống Biden và người đồng cấp Putin quyết định trả lời báo chí riêng - một động thái nhằm nhấn mạnh sự xa cách giữa hai nhà lãnh đạo và loại trừ bất kỳ cơ hội nào để đối phương có lợi thế lớn hơn.

"Đây không phải là một cuộc thi xem ai thể hiện tốt hơn trước báo chí hay cố gắng làm bẽ mặt nhau", ông Biden nhận định.

Những người tham dự

Mặc dù cựu Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Putin ít nhất 5 lần nhưng nhiều nội dung trong cuộc thảo luận của hai người vẫn là một bí ẩn. Trong Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki, tất cả mọi người, ngoại trừ phiên dịch viên đều được yêu cầu rời khỏi phòng họp. Sau một cuộc gặp ở Đức, cựu Tổng thống Trump đã tịch thu những tờ giấy nhớ của người phiên dịch cho ông và yêu cầu nội dung chi tiết trong cuộc gặp với Tổng thống Putin phải được giữ bí mật với các quan chức khác trong chính quyền của ông. Hội nghị trên không những bất thường mà thậm chí những tài liệu mật trong cuộc gặp cũng không được lưu lại và không tiết lộ được gì về những điều diễn ra đằng sau cánh cửa khép kín kia.

Trái lại, cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin có sự tham gia của các quan chức mỗi bên như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Thông điệp rút ra

Mặc dù tổ chức họp báo riêng với những nội dung riêng được thông tin tới báo chí sau Hội nghị Thượng đỉnh ngày 16/6, nhưng cả Tổng thống Biden và Tổng thống Putin đều cho rằng cuộc gặp này mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, trong khi hai nhà lãnh đạo chủ yếu có quan điểm tích cực về kết quả hội nghị thì vẫn không thể bỏ qua những căng thẳng giữa hai bên.

Tổng thống Putin tiếp tục phủ nhận việc Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng và từ chối bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Trong khi đó, trái với những bình luận của ông Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki năm 2018, Tổng thống Biden hầu như không bị thuyết phục trước những bình luận trên của Tổng thống Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã nhấn mạnh nhu cầu cần có "các quy tắc cơ bản mà tất cả chúng ta đều phải tuân thủ", đồng thời khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục "nêu ra những vấn đề cơ bản liên quan đến nhân quyền"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các nước không thân thiện
Nga: Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các nước không thân thiện

VOV.VN - Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định với Sputnik sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 16/6.

Nga: Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các nước không thân thiện

Nga: Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các nước không thân thiện

VOV.VN - Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định với Sputnik sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 16/6.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu

VOV.VN - Tổng thống Vladimir V. Putin mô tả cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ mang tính xây dựng, trong đó hai bên đều thể hiện thiện chí, mong muốn hiểu biết lẫn nhau.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga đầu tiên mang tính xây dựng và không đối đầu

VOV.VN - Tổng thống Vladimir V. Putin mô tả cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ mang tính xây dựng, trong đó hai bên đều thể hiện thiện chí, mong muốn hiểu biết lẫn nhau.

Tổng thống Biden có đạt được mục đích tại thượng đỉnh Mỹ-Nga?
Tổng thống Biden có đạt được mục đích tại thượng đỉnh Mỹ-Nga?

VOV.VN - Ông Joe Biden đã gọi cuộc gặp này là một thắng lợi về chính sách đối ngoại.

Tổng thống Biden có đạt được mục đích tại thượng đỉnh Mỹ-Nga?

Tổng thống Biden có đạt được mục đích tại thượng đỉnh Mỹ-Nga?

VOV.VN - Ông Joe Biden đã gọi cuộc gặp này là một thắng lợi về chính sách đối ngoại.