Chìa khóa chống Covid-19 là bãi bỏ bản quyền vaccine và mở rộng sản xuất?

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo thế giới và nhiều tổ chức quốc tế đang kêu gọi bãi bỏ bản quyền sáng chế vaccine nhằm nhằm tạo điều kiện cho đẩy mạnh sản xuất, cung ứng những phiên bản vaccine giá trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 không ngừng lây lan.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan trên khắp thế giới, việc tiêm phòng vaccine trên quy mô toàn cầu được kỳ vọng là chìa khóa ngăn chặn đại dịch. Sau một loạt câu chuyện về chủ nghĩa dân tộc vaccine, sự bất bình đẳng giàu nghèo ngăn cản tiếp cận vaccine, các nhà lãnh đạo thế giới, G7, và nhiều tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã lên tiếng kêu gọi bãi bỏ bản quyền sáng chế vaccine nhằm tạo điều kiện cho đẩy mạnh sản xuất, cung ứng những phiên bản vaccine giá trẻ.

Dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng thế giới tiếp tục chứng kiến tình trạng các nước nghèo bị bỏ lại đằng sau trong cuộc đua tiêm chủng vaccine.

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Ngozi Okonjo-Iweala tuyên bố sẽ là “phi đạo đức” khi chỉ có 1,1/100 người dân châu Phi được tiêm vaccine trong khi ở Bắc Mỹ, tỷ lệ này là 40/100. Gần đây, nhiều tổ chức đã kêu gọi các nước giàu chia sẻ số lượng vaccine chưa dùng đến cho các nước nghèo và được một số nước như Tây Ban Nha hưởng ứng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Giới chuyên gia cho rằng, giải pháp mấu chốt phải là mở rộng sản xuất và chia sẻ bản quyền vaccine.

Trong một tuyên bố mang tính đột phá, các nhà lãnh đạo G7 hôm 5/5 cam kết sẽ có động thái để mở rộng quá trình sản xuất các loại vaccine ngừa Covid-19 với mức giá chấp nhận được cũng như về các phương pháp điều trị, chẩn đoán.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các nhà sản xuất vaccine trên thế giới chia sẻ bản quyền với nhau, cho phép các công ty khác sản xuất các loại vaccine ngừa Covid-19 mà họ sở hữu bản quyền: “Tổ chức Y tế Thế giới cùng với các nước trên thế giới kêu gọi các công ty sản xuất vaccine dỡ bỏ các trở ngại vốn đang ngăn cản sự tiếp cận các sản phẩm y tế quan trọng. Chúng tôi kêu gọi các công ty chia sẻ bản quyền sáng chế, và dữ liệu với các công ty sản xuất vaccine đạt chuẩn chất lượng khác, trong đó có ở các nước thu nhập thấp và trung bình".

Quan điểm này được đưa ra giữa lúc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang thảo luận về việc miễn trừ bản quyền sáng chế vaccine nhằm thúc đẩy hoạt động cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển.

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Ngozi Okonjo –Iweala cho biết: “Cần phải có sự đồng thuận của gần 100 thành viên trong Hội đồng Quyền sở hữu trí tuệ liên quan thương mại (TRIPS) về việc bãi bỏ bản quyền vaccine để các nước đang phát triển có thể tiếp cận vaccine. Hiện nay vấn đề này đang được tranh luận. Tôi tin rằng, các thành viên của WTO đang thảo luận với nhau và sẽ đi đến nhất trí để chúng ta có giải pháp về sự bình đẳng tiếp cận, đồng thời vẫn bảo vệ được vấn đề nghiên cứu-phát triển của các công ty dược”.

Các thành viên WTO đang đánh giá những tiến triển sau 7 tháng đàm phán liên quan đến đề xuất của Nam Phi và Ấn Độ về việc miễn trừ bản quyền sáng chế đối với các loại vaccine phòng Covid-19. Tuy nhiên, các quyết định của WTO đều dựa trên sự đồng thuận của tất cả 164 thành viên.

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ được đánh giá là “tả khuynh” hơn cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Các nỗ lực “cải cách” của Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền dường như theo hướng xã hội chủ nghĩa hóa. Nhưng thực tế có thật như vậy?

Trước sức ép của các nghị sỹ Dân chủ và hơn 100 quốc gia, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 5/5 cũng tuyên bố ủng hộ miễn trừ bản quyền vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu và sẽ đàm phán các điều khoản liên quan tại WTO.

Trước việc đi ngược lại quan điểm lâu lay của chính quyền cũng như lợi ích của các công ty dược, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai giải thích mặc dù quyền sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhưng đây là một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu và những tình hình đặc biệt của đại dịch Covid-19 cần các biện pháp đặc biệt. Hơn nữa, sự bùng phát dữ dội ở Ấn Độ có thể làm gia tăng các chủng kháng vaccine. Trên Twitter, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lập tức gọi động thái của Tổng thống Biden là sự khôn ngoan, phản ánh vai trò đi đầu của Mỹ.

Dù vấp phải sự chống đối của các công ty dược phẩm Mỹ vốn có doanh thu và lợi nhuận tăng vọt trong cuộc khủng hoảng Covid-19, Tổng thống Biden trước mắt chịu sức ép phải chia sẻ nguồn cung vaccine và công nghệ để hỗ trợ chống dịch trên  toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tiếp tục "phá kỷ lục" về số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19
Ấn Độ tiếp tục "phá kỷ lục" về số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục về số ca mắc bệnh mới và tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, lần lượt là 412.262 và 3.980.

Ấn Độ tiếp tục "phá kỷ lục" về số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19

Ấn Độ tiếp tục "phá kỷ lục" về số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục về số ca mắc bệnh mới và tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, lần lượt là 412.262 và 3.980.

Trung Quốc lo chống dịch Covid-19 khi có tới 230 triệu người đi du lịch dịp lễ 1/5
Trung Quốc lo chống dịch Covid-19 khi có tới 230 triệu người đi du lịch dịp lễ 1/5

VOV.VN - Hôm qua (5/5) là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ 1/5 ở Trung Quốc. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã tạm lắng, số người đi du lịch dịp này đã vượt thời điểm trước dịch, nhưng nhiệm vụ phòng chống dịch thường xuyên vẫn được đặt lên hàng đầu ở nước này.

Trung Quốc lo chống dịch Covid-19 khi có tới 230 triệu người đi du lịch dịp lễ 1/5

Trung Quốc lo chống dịch Covid-19 khi có tới 230 triệu người đi du lịch dịp lễ 1/5

VOV.VN - Hôm qua (5/5) là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ 1/5 ở Trung Quốc. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã tạm lắng, số người đi du lịch dịp này đã vượt thời điểm trước dịch, nhưng nhiệm vụ phòng chống dịch thường xuyên vẫn được đặt lên hàng đầu ở nước này.

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?
Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ được đánh giá là “tả khuynh” hơn cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Các nỗ lực “cải cách” của Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền dường như theo hướng xã hội chủ nghĩa hóa. Nhưng thực tế có thật như vậy?

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

Tổng thống Biden đang muốn XHCN hóa nền kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ được đánh giá là “tả khuynh” hơn cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa. Các nỗ lực “cải cách” của Biden trong 100 ngày đầu nắm quyền dường như theo hướng xã hội chủ nghĩa hóa. Nhưng thực tế có thật như vậy?

Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19
Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/5 bày tỏ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19, một động thái được các nghị sỹ đảng Dân chủ và hơn 100 nước khác ủng hộ, nhưng lại vấp phải sự giận dữ của các công ty dược phẩm.

Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/5 bày tỏ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19, một động thái được các nghị sỹ đảng Dân chủ và hơn 100 nước khác ủng hộ, nhưng lại vấp phải sự giận dữ của các công ty dược phẩm.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời
Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19
Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.