Cả Mỹ Latinh lên án việc Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự” với Venezuela

VOV.VN - Nhiều nước Mỹ Latinh ngày 13/8 lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc “lựa chọn quân sự” đối với Venezuela nếu cần thiết.

Theo Bộ Ngoại giao Venezuela, tuyên bố này là một sự đe dọa trực tiếp đối với hòa bình tại Mỹ  Latinh.

Cảnh báo hôm 11/8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Chính phủ Mỹ cho thấy dường như đã mất kiên nhẫn sau 4 tháng biểu tình làm 125 người chết và cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến gây tranh cãi tại Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho rằng, “lời đe dọa liều lĩnh” của Tổng thống Donald Trump gây mất ổn định, hòa bình và an ninh khu vực. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại câu lạc bộ golf Bedminster ở New Jersey, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ có “nhiều lựa chọn đối với Venezuela, trong đó bao gồm cả khả năng hành động quân sự nếu cần thiết”.

Tuyên bố phần nào gợi nhớ tới một giai đoạn ký ức đau buồn tại khu vực khi Mỹ quyết định can thiệp quân sự vào năm 1989 nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Manuel Noriega đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của chính phủ Venezuela.

Trong một thông cáo nhân danh Tổng thống Nicolas Maduro, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho rằng, “lời đe dọa liều lĩnh” của Tổng thống Donald Trump là nhằm lôi  kéo Mỹ Latinh và khu vực Caribbean vào một cuộc xung đột gây mất ổn định, hòa bình và an ninh khu vực.

Ông Jorge Arreaza cũng kêu gọi khu vực Mỹ Latinh đoàn kết chống Mỹ, nhấn mạnh tuyên bố của ông Donald Trump đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tái kêu gọi thiết lập quan hệ cấp cao bình đẳng và hợp tác với Mỹ dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

“Những tuyên bố gây căng thẳng của Tổng thống Donald Trump rõ ràng là sự đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và quyền tự quốc của Venezuela”, ông Arreda nêu rõ. “Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các biểu hiện của tình đoàn kết và kêu gọi từ bỏ sử dụng vũ lực của các chính phủ trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ Latinh. Một vài nước trong số này trước đây còn cho thấy lập trường hoàn toàn trái ngược đối với Venezuela.”

Quốc hội Lập hiến Venezuela, cơ quan quyền lực nhất nước này, cùng ngày cũng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Nhiều người dân Venezuela khẳng định tuyên bố của ông Donald Trump là sự đe dọa tới chủ quyền của nước này.

Triển vọng về một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại khu vực cũng khiến nhiều nước Mỹ Latinh lo ngại, ngay cả những nước từng công khai chỉ trích Tổng thống Maduro. Brazil, Colombia, Peru, Chile và Mexico đều bác bỏ lựa chọn sử dụng vũ lực để giải quyết khủng hoảng.

Trên trang mạng cá nhân Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Luis Videgaray cho rằng, cuộc khủng hoảng Venezuela không thể được giải quyết bằng các hành động quân sự, dù là từ bên trong hay bên ngoài.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Brazil ra thông cáo nhấn mạnh, từ chối bạo lực, cũng như mọi lựa chọn bao gồm sử dụng vũ lực nên là nền tảng cơ bản cho “sự chung sống dân chủ”, cả ở cấp độ quốc gia lẫn các quan hệ quốc tế.

Trên thực tế, từ đầu tháng 8 này, Chính phủ Mỹ đã thông qua các lệnh trừng phạt trực tiếp nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, một động thái được xem là khá hiếm hoi của Mỹ nhằm vào một nhà lãnh đạo nước ngoài còn đương chức. Tới nay mới chỉ có nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Syria Bashar al-Assad nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Không chỉ làm gia tăng căng thẳng với Mỹ, cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela cũng đang khiến quan hệ giữa nước này với các nước láng giềng xấu đi và mới đây nhất là Peru.

Bộ Ngoại giao Peru mới đây thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela tại Lima về nước.

Tuy nhiên, một phần lớn các nước trong khu vực vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người kế thừa chính trị của cố Tổng thống Hugo Chavez (1999-2013) và là nhà lãnh đạo phong trào cánh tả tại Mỹ Latinh.

Chính phủ một loạt nước, trong đó có Cuba, Bolivia , Ecuador và Nicaragua cùng nhiều quốc gia Caribbean khác mới đây đều khẳng định sát cánh với chính phủ Venezuela.

Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay tại Mỹ Latinh, phó Tổng thống Mỹ Mike Pence  ngày 13/8 bắt đầu chuyến công du Mỹ Latinh lần lượt đến các nước Colombia, Argentina, Chile và Panama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ
Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 11/8 tuyên bố lời đe dọa can thiệp quân sự của Tổng thống Mỹ Trump là “hành động điên rồ”.

Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ

Venezuela: Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là điên rồ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 11/8 tuyên bố lời đe dọa can thiệp quân sự của Tổng thống Mỹ Trump là “hành động điên rồ”.

Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”
Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 12/8 cũng đã chỉ trích tuyên bố lựa chọn quân sự của người đồng cấp Mỹ.

Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”

Venezuela kịch liệt phản bác Tổng thống Mỹ cân nhắc “lựa chọn quân sự”

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 12/8 cũng đã chỉ trích tuyên bố lựa chọn quân sự của người đồng cấp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự tại Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đe dọa sẽ can thiệp quân sự tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự tại Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đe dọa sẽ can thiệp quân sự tại Venezuela.

Khủng hoảng tại Venezuela xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm?
Khủng hoảng tại Venezuela xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm?

VOV.VN - Tình hình Venezuela vẫn rất khó khăn. Thế nhưng đảng cầm quyền tại nước này đã có thêm nhiều lợi thế quan trọng để ổn định tình hình.

Khủng hoảng tại Venezuela xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm?

Khủng hoảng tại Venezuela xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm?

VOV.VN - Tình hình Venezuela vẫn rất khó khăn. Thế nhưng đảng cầm quyền tại nước này đã có thêm nhiều lợi thế quan trọng để ổn định tình hình.

Mỹ trừng phạt thêm 8 quan chức Venezuela
Mỹ trừng phạt thêm 8 quan chức Venezuela

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 9/8 đã áp dụng các lệnh trừng phạt đối với thêm 8 quan chức Venezuela bao gồm anh của cố Tổng thống Hugo Cavez.

Mỹ trừng phạt thêm 8 quan chức Venezuela

Mỹ trừng phạt thêm 8 quan chức Venezuela

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 9/8 đã áp dụng các lệnh trừng phạt đối với thêm 8 quan chức Venezuela bao gồm anh của cố Tổng thống Hugo Cavez.