Philippines khuyến khích cảnh sát tiêu diệt nghi phạm buôn bán ma túy

VOV.VN - Luật sư trưởng Chính phủ Philippines Jose Calida đã lên tiếng yêu cầu cảnh sát tiêu diệt thêm nhiều kẻ tình nghi có liên quan đến tội phạm ma túy.

Theo AFP, lời kêu gọi trên được ông Calida đưa ra nhằm bảo vệ cho Tổng thống Rodrigo Duterte- người luôn có quan điểm cứng rắn trong việc trấn áp tội phạm dù vấp phải rất nhiều sự chỉ trích.

Cảnh sát Philippines tuần tra ban đêm tại thủ đô Manila. Ảnh AP

Kể từ khi ông Duterte trúng cử Tổng thống hồi tháng 5, cảnh sát Philippines đã tiêu diệt hơn 110 kẻ tình nghi là tội phạm. Con số này gia tăng quá nhanh đã khiến người dân Philippines, đặc biệt các là luật sư bày tỏ lo ngại cuộc chiến chống tội phạm tại nước này đã “vượt tầm kiểm soát”.

Trước những lo ngại nói trên, Luật sư trưởng Jose Calida ngày 11/7 đã tổ chức họp báo tại trụ sở Cảnh sát Quốc gia Philippines và khẳng định, việc tiêu diệt tội phạm của cảnh sát là hợp pháp và khuyến khích cảnh sát mạnh tay hơn nữa tiêu diệt những kẻ tình nghi có liên quan đến việc buôn bán ma túy.

“Đối với tôi, thế vẫn là chưa đủ”, ông Calida nói: “Ở Philippines hiện nay có bao nhiêu kẻ nghiện ngập và buôn bán ma túy? Làng mạc của chúng ta đã gần như đã “bão hòa” trong ma túy”.

Trước đó, ông Duterte cũng nhiều lần khẳng định, cảnh sát Philippines cần mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn quốc gia này trở thành một thiên đường của ma túy.

Từng là luật sư và cựu công tố viên, ông Duterte đã hối thúc lực lượng thực thi pháp luật Philippines tiêu diệt ngay những kẻ mà họ tin là có dính líu đến việc buôn bán ma túy và những tội ác khác.

Gần đây nhất, cảnh sát Philippines đã giết chết 8 kẻ được cho là buôn bán ma túy tại một thị trấn nhỏ miền Nam nước này vào sáng sớm 9/7. Trong khi đó, trong nhiều vụ việc khác, cảnh sát Philippines khẳng định họ buộc phải nổ súng sau khi vấp phải sự kháng cự của các đối tượng tình nghi.

Tuy nhiên, giới luật sư Philippines lại lên tiếng chỉ trích hành động này của cảnh sát. Luật sư Jose Manuel Diokno đã cảnh báo rằng, ông Duterte đang “khiến bạo lực lan tràn trên cả nước như thể vừa trải qua một vụ nổ hạt nhân và tình hình đang trở nên vượt khỏi tầm kiếm soát. Philippines giờ trở thành nhà nước không có quan tòa”.

Cùng chung quan điểm này, cựu Thượng Nghị sĩ Rene Saguisag đã lên tiếng chỉ trích việc ông Duterte “chỉ đích danh và lăng nhục những người mới chỉ bị tình nghi là trùm ma túy” dù cảnh sát chưa hề mở cuộc điều tra chính thức nhằm vào họ.

“Liệu chúng ta còn cần đưa những người này ra tòa xét xử theo đúng thủ tục tố tụng nữa hay không. Theo tôi, điều này là không cần thiết nữa”, ông Rene Saguisag nhấn mạnh.

Thậm chí, nhiều nghị sĩ đối lập cũng đã yêu cầu Quốc hội điều tra những vụ cảnh sát tiêu diệt tội phạm ma túy mà họ thấy đáng ngờ.

Dù vậy, ông Calida vẫn khẳng định, ông sẽ bảo vệ cảnh sát Philippines khỏi các cuộc điều tra của Quốc hội và yêu cầu những người chỉ trích cung cấp bằng chứng cảnh sát lạm dụng quyền lực thay vì đưa ra yêu cầu điều tra chỉ vì những phỏng đoán vô căn cứ.

“Tôi có mặt tại đây là để khuyến khích cảnh sát không nên sợ hãi trước khả năng bị Quốc hội hay các nghị sĩ điều tra. Tôi sẽ bảo vệ cho họ”, ông Calida tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo
Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Philippines Duterte vừa gặp 2 nhóm phiến quân Hồi giáo – một động thái lịch sử trong nỗ lực giải quyết vấn đề phiến loạn Hồi giáo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Philippines Duterte vừa gặp 2 nhóm phiến quân Hồi giáo – một động thái lịch sử trong nỗ lực giải quyết vấn đề phiến loạn Hồi giáo.

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines
Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm
Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm của ông Duterte là tập trung vào đấu tranh chống tội phạm.

Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm

Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm của ông Duterte là tập trung vào đấu tranh chống tội phạm.