Phe li khai khỏi Taliban tuyên bố sẵn sàng tiến hành hòa đàm

VOV.VN - Một phe nhóm li khai khỏi Taliban sáng 29/5 tuyên bố sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Tuy nhiên, phe li khai này cũng yêu cầu Chính phủ Afghanistan phải áp đặt luật Hồi giáo trên khắp cả nước và tất cả lực lượng nước ngoài đang có mặt tại Afghanistan phải rút đi.

Thủ lĩnh phe li khai khỏi Taliban Mohammad Rasool. Ảnh AP

Phe li khai này do Mohammad Rasool cầm đầu, tách khỏi Taliban từ mùa Hè năm ngoái do bất đồng trong việc bầu Mullah Akhtar Mansour làm thủ lĩnh, thay thế cựu thủ lĩnh, người sáng lập Taliban đã chết là Mullah Omar.

Thủ lĩnh Mansour, người có lập trường phản đối tham gia hòa đàm với chính phủ cũng đã bị tiêu diệt vào đầu tháng 5 trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan.

Hiện tân thủ lĩnh mới được bổ nhiệm là một giáo sỹ ít tiếng tăm tên là Haibatullah Akhundzada.

Gần đây đại diện 4 nước gồm Mỹ, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã tiến hành 5 cuộc họp (không mời Taliban) nhằm phác thảo lộ trình hướng tới đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và các nhóm đối lập nhằm chấm dứt 15 năm chiến tranh. Tuy nhiên những bất đồng trong nội bộ Taliban đã làm phức tạp các nỗ lực xúc tiến tiến trình hòa bình ở quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour
Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

VOV.VN - Tổ chức phiến quân Taliban chính thức xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mansour, đồng thời bổ nhiệm một thủ lĩnh mới thay cho kẻ vừa bị tiêu diệt.

Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

VOV.VN - Tổ chức phiến quân Taliban chính thức xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mansour, đồng thời bổ nhiệm một thủ lĩnh mới thay cho kẻ vừa bị tiêu diệt.

Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban
Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban

VOV.VN -Hai quan chức bị bắt giữ là Aziz Ahmad, đã cấp thẻ căn cước giả cho Mullah vào năm 2011 và một người khác là Rifat Iqbal.

Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban

Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban

VOV.VN -Hai quan chức bị bắt giữ là Aziz Ahmad, đã cấp thẻ căn cước giả cho Mullah vào năm 2011 và một người khác là Rifat Iqbal.

Mỹ liệt 2 tổ chức liên hệ với Taliban vào danh sách khủng bố
Mỹ liệt 2 tổ chức liên hệ với Taliban vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Danh sách các nhóm khủng bố toàn cầu của Mỹ giờ có thêm 2 tổ chức có mối liên hệ với Taliban là Tariq Gidar (TGG) và Jama’at ul Dawa al-Qu’ran.

Mỹ liệt 2 tổ chức liên hệ với Taliban vào danh sách khủng bố

Mỹ liệt 2 tổ chức liên hệ với Taliban vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Danh sách các nhóm khủng bố toàn cầu của Mỹ giờ có thêm 2 tổ chức có mối liên hệ với Taliban là Tariq Gidar (TGG) và Jama’at ul Dawa al-Qu’ran.

Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng
Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 24/5 tuyên bố chưa xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Mansour đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ.

Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng

Pakistan chưa thể xác nhận thủ lĩnh Taliban đã thiệt mạng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 24/5 tuyên bố chưa xác nhận thông tin thủ lĩnh Taliban Mansour đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Mỹ.