Phát hiện vết nứt thứ hai tại hồ chứa nước thải ở Florida

VOV.VN - Các nhà chức trách Florida hôm 5/4 đã phát hiện ra một vết nứt thứ hai tại hồ chứa nước thải ở phía Nam thành phố Tampa bang Florida (Mỹ), làm tăng nguy cơ gây ngập lụt cho khu vực gần đó.

“Một máy bay không người lái với cảm biến hồng ngoại đã xác định được dấu hiệu cho thấy có thể là vết nứt thứ hai tại hồ chứa Piney Point ở khu vực Tampa”, Jake Saur, Giám đốc Sở An toàn Công cộng hạt Manatee cho biết.

Ông Jake Saur nói thêm rằng, các kỹ sư đang nghiên cứu dữ liệu mới.

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp, được Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida hỗ trợ, đã bơm khoảng 125.000 m3 nước thải ra khỏi hồ chứa tại địa điểm phát hiện sự cố rò rỉ đầu tiên.  

Hơn 300 ngôi nhà gần khu vực mỏ phosphat bị bỏ hoang và cơ sở sản xuất phân bón đã được yêu cầu sơ tán vào cuối tuần qua. Thống đốc Ron DeSantis ngày 3/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động nguồn lực để giải quyết vụ việc.

Một số tù nhân tại một trại giam của hạt Manatee đã được đưa đến một địa điểm khác, trong khi một số người khác được chuyển lên các tầng cao hơn.

Nước ô nhiễm đang được bơm vào Vịnh Tampa để tránh nguy cơ xảy ra một trận lũ lụt “thảm khốc” trong khu vực, các nhà chức trách cảnh báo.

Thống đốc Ron DeSantis cho biết, nước thải có hàm lượng phosphogypsum và nitơ cao hơn. Tảo biển phát triển mạnh trong môi trường như vậy và các nhà hoạt động môi trường lo ngại việc bơm nước thải vào đại dương có thể gây ra hiện tượng “thủy triều đỏ”, có thể làm chết cá và các sinh vật thủy sinh khác và gây ảnh hưởng tới hoạt động du lịch.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Vern Buchanan cho biết, tình hình hiện tại “rất đáng lo ngại” và kêu gọi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ vào cuộc.

Sự cố rò rỉ hồ chứa cũng có nguy cơ dẫn nước thải vào khu vực chứa phosphogypsum gần đó, một phần còn sót lại từ quá trình sản xuất phân bón.

Phosphogypsum là chất phóng xạ vì chứa các đồng vị như radon, cũng như các kim loại độc hại như asen, chì và thủy ngân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ chứa nước thải rò rỉ ở Florida có nguy cơ tạo “bức tường nước” cao hơn 6m
Hồ chứa nước thải rò rỉ ở Florida có nguy cơ tạo “bức tường nước” cao hơn 6m

VOV.VN - Các nhà chức trách hôm 4/4 cho biết, nỗ lực khắc phục rò rỉ một hồ chứa nước thải độc hại bị nứt ở phía nam thành phố Tampa, bang Florida (Mỹ), đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, họ vẫn kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo sơ tán.

Hồ chứa nước thải rò rỉ ở Florida có nguy cơ tạo “bức tường nước” cao hơn 6m

Hồ chứa nước thải rò rỉ ở Florida có nguy cơ tạo “bức tường nước” cao hơn 6m

VOV.VN - Các nhà chức trách hôm 4/4 cho biết, nỗ lực khắc phục rò rỉ một hồ chứa nước thải độc hại bị nứt ở phía nam thành phố Tampa, bang Florida (Mỹ), đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, họ vẫn kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo sơ tán.

Florida (Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì nguy cơ vỡ hồ nước độc hại
Florida (Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì nguy cơ vỡ hồ nước độc hại

VOV.VN - Nhà chức trách Florida ngày 3/4 đã yêu cầu hơn 300 hộ dân sống gần hồ Piney Point sơ tán khẩn cấp, đồng thời đóng cửa các tuyến đường tại đây.

Florida (Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì nguy cơ vỡ hồ nước độc hại

Florida (Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì nguy cơ vỡ hồ nước độc hại

VOV.VN - Nhà chức trách Florida ngày 3/4 đã yêu cầu hơn 300 hộ dân sống gần hồ Piney Point sơ tán khẩn cấp, đồng thời đóng cửa các tuyến đường tại đây.

Australia xả hồ chứa nước làm lũ lụt thêm trầm trọng
Australia xả hồ chứa nước làm lũ lụt thêm trầm trọng

VOV.VN - Bang New South Wales của Australia đang phải trải qua tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong hơn 5 thập kỷ qua sau khi mưa lớn nhiều ngày trên diện rộng và hồ chứa nước lớn nhất cho thành phố Sydney xả tràn.

Australia xả hồ chứa nước làm lũ lụt thêm trầm trọng

Australia xả hồ chứa nước làm lũ lụt thêm trầm trọng

VOV.VN - Bang New South Wales của Australia đang phải trải qua tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong hơn 5 thập kỷ qua sau khi mưa lớn nhiều ngày trên diện rộng và hồ chứa nước lớn nhất cho thành phố Sydney xả tràn.