Pháp tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do Ấn Độ khởi xướng

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác trong khuôn khổ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với việc Paris tham gia vào Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do Ấn Độ chủ trì.

Đây là kết quả cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đang ở thăm Ấn Độ và người đồng cấp chủ nhà Jaishankar ngày 13/4. Hai Ngoại trưởng Ấn – Pháp đã thảo luận các lĩnh vực của quan hệ chiến lược song phương bao gồm hợp tác quốc phòng, đẩy mạnh trao đổi về không gian.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các sáng kiến ​​cụ thể mà hai nước cùng triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cơ chế Đối thoại ba bên mới với Australia. Phía Pháp cũng đã chính thức xác nhận sự tham gia của Pháp vào Sáng kiến ​​Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra. Về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn, hai Bộ trưởng tái khẳng định cam kết của Pháp và Ấn Độ đối với một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Le Drian cũng nêu lên các công việc mà Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai nhằm thông qua Chiến lược của châu Âu về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, mà Pháp đang tích cực ủng hộ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bộ trưởng Ngoại giao Pháp đồng chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu của Ấn Độ Prakash Javadekar liên quan tới các cam kết về khí hậu.

Tháng 1/2021, Pháp và Ấn Độ đã phát động Năm Môi trường Ấn-Pháp. Đây sẽ cấu trúc hợp tác hướng tới các sự kiện đa phương quan trọng trong năm như Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP26 và Hội nghị về Đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc COP15./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nêu bật vai trò tích cực của Ấn Độ trong khu vực
Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nêu bật vai trò tích cực của Ấn Độ trong khu vực

VOV.VN - Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do chính phủ Ấn Độ khởi xướng cùng một loạt chương trình nghị sự song phương và đa phương do Ấn Độ thực hiện thời gian qua đang làm nổi bật hơn vai trò của nước này ở khu vực.

Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nêu bật vai trò tích cực của Ấn Độ trong khu vực

Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nêu bật vai trò tích cực của Ấn Độ trong khu vực

VOV.VN - Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do chính phủ Ấn Độ khởi xướng cùng một loạt chương trình nghị sự song phương và đa phương do Ấn Độ thực hiện thời gian qua đang làm nổi bật hơn vai trò của nước này ở khu vực.

Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm nay (13/04) tới New Delhi, bắt đầu tới thăm Ấn Độ 3 ngày.

Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ, công bố tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm nay (13/04) tới New Delhi, bắt đầu tới thăm Ấn Độ 3 ngày.

Ấn Độ lo nơm nớp trước kế hoạch của Trung Quốc xây đập “khủng” gấp 3 lần đập Tam Hiệp
Ấn Độ lo nơm nớp trước kế hoạch của Trung Quốc xây đập “khủng” gấp 3 lần đập Tam Hiệp

VOV.VN - Kế hoạch của Trung Quốc xây dựng một đập lớn ở Tây Tạng có khả năng tạo ra sản lượng điện nhiều gấp 3 lần đập Tam Hiệp -  nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất thế giới, đã khiến các nhà bảo vệ môi trường và quốc gia láng giềng Ấn Độ lo ngại.

Ấn Độ lo nơm nớp trước kế hoạch của Trung Quốc xây đập “khủng” gấp 3 lần đập Tam Hiệp

Ấn Độ lo nơm nớp trước kế hoạch của Trung Quốc xây đập “khủng” gấp 3 lần đập Tam Hiệp

VOV.VN - Kế hoạch của Trung Quốc xây dựng một đập lớn ở Tây Tạng có khả năng tạo ra sản lượng điện nhiều gấp 3 lần đập Tam Hiệp -  nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất thế giới, đã khiến các nhà bảo vệ môi trường và quốc gia láng giềng Ấn Độ lo ngại.