Ông Putin ký luật về các điều ước quốc tế của Liên bang Nga

VOV.VN - Ông Klishas nhấn mạnh rằng, Nga luôn tuân thủ các điều ước quốc tế đã được phê chuẩn và ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngày 8/12, Tổng thống Putin đã ký một gói luật thiết lập quyền ưu tiên của Hiến pháp Liên bang Nga đối với các thỏa thuận quốc tế và quyết định của các cơ quan liên các quốc gia trên lãnh thổ Nga. Các tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Các sửa đổi được đưa vào một số bộ luật của Liên bang Nga, bao gồm cả dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và Bộ luật tố tụng hành chính, cũng như 115 luật của Nga.

Như người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về Luật Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước Andrei Klishas đã lưu ý trước đó, luật quy định rằng việc thi hành các quyết định của các cơ quan giữa các quốc gia được thông qua trên cơ sở các điều ước quốc tế, cũng như việc áp dụng các quy tắc của các hiệp ước đó theo cách giải thích mâu thuẫn với Hiến pháp Liên bang Nga, là không được phép.

Đồng thời, luật "Về các điều ước quốc tế của Liên bang Nga" quy định thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga đưa ra ý kiến ​​về khả năng thi hành các quyết định của các cơ quan giữa các quốc gia trái với Luật Cơ bản, cũng như các quyết định của các tòa án quốc tế, nước ngoài, bao gồm cả các tòa án trọng tài, nếu chúng mâu thuẫn với các nền tảng trật tự pháp lý công khai của Liên bang Nga.

Ông Klishas nhấn mạnh rằng, Nga luôn tuân thủ các điều ước quốc tế đã được phê chuẩn và ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhưng trong trường hợp, do kết quả của việc giải thích các quy phạm của luật pháp quốc tế, một ý nghĩa mới được đưa ra khác với ý nghĩa được thông qua tại thời điểm phê chuẩn điều ước quốc tế và cách giải thích như vậy dẫn đến sự mâu thuẫn với Hiến pháp Liên bang Nga, thì việc thực hiện các quyết định đó vào hệ thống pháp luật Nga được thực hiện theo luật pháp Nga.

Theo ông, thông lệ từ chối thi hành vô điều kiện các quyết định của các cơ quan giữa các quốc gia là phù hợp với các trật tự pháp lý nước ngoài. Người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về Luật Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước Andrei Klishas lưu ý rằng, việc các quốc gia hướng tới các công cụ kiểm soát sơ bộ như vậy là một cách cần thiết để bảo vệ bản sắc hiến pháp quốc gia của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cấm nhập cà chua và táo từ Azerbaijan từ ngày 10/12
Nga cấm nhập cà chua và táo từ Azerbaijan từ ngày 10/12

VOV.VN - Nga cấm nhập khẩu táo và cà chua từ Azerbaijan vào Nga do phát hiện sâu bệnh trong các sản phẩm từ nước này.

Nga cấm nhập cà chua và táo từ Azerbaijan từ ngày 10/12

Nga cấm nhập cà chua và táo từ Azerbaijan từ ngày 10/12

VOV.VN - Nga cấm nhập khẩu táo và cà chua từ Azerbaijan vào Nga do phát hiện sâu bệnh trong các sản phẩm từ nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ thả 2 nhà báo Nga sau 4 ngày tạm giữ
Thổ Nhĩ Kỳ thả 2 nhà báo Nga sau 4 ngày tạm giữ

VOV.VN - Hai nhà báo người Nga bị bắt giữ khi đang quay phim gần Baykar, một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tư nhân hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ thả 2 nhà báo Nga sau 4 ngày tạm giữ

Thổ Nhĩ Kỳ thả 2 nhà báo Nga sau 4 ngày tạm giữ

VOV.VN - Hai nhà báo người Nga bị bắt giữ khi đang quay phim gần Baykar, một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tư nhân hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga mong muốn Kyrgystan là quốc gia mạnh và có chủ quyền
Nga mong muốn Kyrgystan là quốc gia mạnh và có chủ quyền

VOV.VN - Chủ đề về Hiến pháp mới của nước cộng hòa Kyrgystan đã được thảo luận giữa  Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin với quyền Tổng thống Kyrgystan Talant Mamytov.

Nga mong muốn Kyrgystan là quốc gia mạnh và có chủ quyền

Nga mong muốn Kyrgystan là quốc gia mạnh và có chủ quyền

VOV.VN - Chủ đề về Hiến pháp mới của nước cộng hòa Kyrgystan đã được thảo luận giữa  Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin với quyền Tổng thống Kyrgystan Talant Mamytov.