Những manh mối ban đầu về vụ xả súng tại Las Vegas (Mỹ)

VOV.VN - Đối tượng đã dành nhiều năm qua để tích trữ vũ khí và đạn dược lên kế hoạch kỹ càng cho vụ tấn công kinh hoàng tại Las Vegas.

Đã 5 ngày trôi qua từ vụ xả súng kinh hoàng gây thương vong lớn ở thành phố Las Vegas (Mỹ) vào đêm 1/10 vừa qua, những phát hiện ban đầu đã hé lộ phần nào manh mối của thảm kịch đẫm máu này.

Những khẩu súng để lại trong phòng khách sạn của kẻ xả súng. (Ảnh: Daily Mail)

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo hôm qua (4/10), cảnh sát trưởng hạt Clark, bang Nevada, ông Joseph Lomardo cho biết, điều tra cho thấy hung thủ Stephen Paddock đã dành nhiều năm qua để tích trữ vũ khí và đạn dược. Đối tượng đã lên kế hoạch kỹ càng cho vụ tấn công kinh hoàng tại Las Vegas.

Các nhà điều tra đã tìm thấy tổng cộng 47 khẩu súng tại 3 địa điểm là phòng khách sạn, nhà hung thủ Paddock ở Mesquite và tại một địa điểm khác có liên quan ở Reno, bang Nevada. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra không có bằng chứng nào cho thấy, vụ xả súng gây thương vong lớn ở Las Vegas là hành vi tấn công khủng bố.

“Chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng gì cho thấy, đây là một vụ việc khủng bố song cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành”, ông Joseph Lomardo cho biết. “Chúng tôi phải xem xét tất cả các khía cạnh. Chúng tôi sẽ theo sát các đầu mối và chứng cứ nhằm mang lại một kết luận chính xác cho các bạn”.

Paddock đã tự sát vài phút trước khi cảnh sát bao vây căn phòng tại khách sạn mà hắn thuê để thực hiện vụ thảm sát làm gần 600 người thương vong. Đối tượng đã không để lại manh mối rõ ràng nào về nguyên nhân hắn thực hiện vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc đồng quê được tổ chức ngoài trời.

Giới chức liên bang cũng đã thẩm vấn Marilou Danley, bạn gái của hung thủ Stephen Paddock. Tuy nhiên, Cục Điều tra liên bang Mỹ chỉ xem bà Danley là đối tượng nằm trong diện điều tra, chứ không nhất thiết là một nghi phạm.

Bạn gái của hung thủ Marilou Danley đã về tới sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ, tối 3/10 và đã trả lời các câu hỏi của đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ. Theo bạn gái của y, Paddock không hề có dấu hiệu nào cho thấy y đang âm mưu thực hiện một vụ thảm sát. Cũng theo bạn gái của hung thủ, đối tượng là một người điềm đạm và tốt bụng.

Vụ xả súng xảy ra đêm 1/10 (theo giờ Mỹ), đầu giờ chiều 2/10 (giờ Việt Nam) ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay. Hung thủ Paddock, 64 tuổi, đứng trên phòng khách sạn ở tầng thứ 32 và bắt đầu xả súng nhằm vào khoảng 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê ở bên dưới. Với con số thương vong gần 600 người, vụ xả súng trên là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 đã tới Las Vegas để thăm hỏi các nạn nhân. Tại đây, ông đã đánh giá cao sự nỗ lực của các nhân viên cứu hộ sẵn sàng xả thân để cứu mọi người, bất chấp tính mạng bị đe dọa.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu chính quyền Mỹ có lên kế hoạch kiểm soát súng đạn hay không, ông Donald Trump đã lảng tránh câu hỏi, chỉ nói rằng, tranh luận về kiểm soát súng đạn sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới. Sau vụ xả súng tại Las Vegas, vấn đề kiểm soát súng đạn một lần nữa lại trở thành chủ đề nóng trong dư luận Mỹ trong suốt những ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nến, hoa, nước mắt và nỗi đau khôn nguôi sau xả súng Las Vegas
Ảnh: Nến, hoa, nước mắt và nỗi đau khôn nguôi sau xả súng Las Vegas

VOV.VN - Các hoạt động tưởng niệm đã và đang được tiến hành ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ để chia sẻ nỗi đau sau vụ thảm sát ở Las Vegas hôm 1/10.

Ảnh: Nến, hoa, nước mắt và nỗi đau khôn nguôi sau xả súng Las Vegas

Ảnh: Nến, hoa, nước mắt và nỗi đau khôn nguôi sau xả súng Las Vegas

VOV.VN - Các hoạt động tưởng niệm đã và đang được tiến hành ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ để chia sẻ nỗi đau sau vụ thảm sát ở Las Vegas hôm 1/10.

Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ)
Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ)

Michelle Vo, một phụ nữ 32 tuổi sinh sống ở bang California nằm trong số những nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng đêm 1/10 ở Las Vegas, Mỹ.

Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ)

Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ)

Michelle Vo, một phụ nữ 32 tuổi sinh sống ở bang California nằm trong số những nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng đêm 1/10 ở Las Vegas, Mỹ.

Cận cảnh Tổng thống Trump đến Las Vegas sau vụ xả súng kinh hoàng
Cận cảnh Tổng thống Trump đến Las Vegas sau vụ xả súng kinh hoàng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania đã đến Las Vegas để thăm hỏi người dân sau vụ xả súng được mô tả là kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này.

Cận cảnh Tổng thống Trump đến Las Vegas sau vụ xả súng kinh hoàng

Cận cảnh Tổng thống Trump đến Las Vegas sau vụ xả súng kinh hoàng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania đã đến Las Vegas để thăm hỏi người dân sau vụ xả súng được mô tả là kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này.

Ảnh: Lạnh người với kho súng của sát thủ xả súng đẫm máu ở Las Vegas
Ảnh: Lạnh người với kho súng của sát thủ xả súng đẫm máu ở Las Vegas

VOV.VN - Sát thủ máu lạnh Paddock trong vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas đã tích trữ ít nhất 23 khẩu súng trường các loại tại phòng khách sạn.

Ảnh: Lạnh người với kho súng của sát thủ xả súng đẫm máu ở Las Vegas

Ảnh: Lạnh người với kho súng của sát thủ xả súng đẫm máu ở Las Vegas

VOV.VN - Sát thủ máu lạnh Paddock trong vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas đã tích trữ ít nhất 23 khẩu súng trường các loại tại phòng khách sạn.

Chân dung nạn nhân nghi là người Việt trong vụ xả súng Las Vegas
Chân dung nạn nhân nghi là người Việt trong vụ xả súng Las Vegas

VOV.VN - Michelle Vo, 32 tuổi, sống ở bang California nằm trong số những nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng đêm 1/10 ở Las Vegas, Mỹ.

Chân dung nạn nhân nghi là người Việt trong vụ xả súng Las Vegas

Chân dung nạn nhân nghi là người Việt trong vụ xả súng Las Vegas

VOV.VN - Michelle Vo, 32 tuổi, sống ở bang California nằm trong số những nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng đêm 1/10 ở Las Vegas, Mỹ.