Nhật Bản triển khai thêm Lực lượng phòng vệ trên biển đến Trung Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono đã phát lệnh điều động Lực lượng phòng vệ trên biển đến Trung Đông vào hôm nay (11/1).

Phát biểu tại buổi họp báo hôm qua (10/1),  Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Taro cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục điều động thêm một số máy bay tuần tra P-3C và 1 tàu khu trục thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển đến Trung Đông. Trước đó, vào cuối tháng 12/2018, Chính phủ Nhật Bản cũng đã đưa 260 thành viên Lực lượng phòng vệ và máy bay đến khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Reuters.

Ông Taro Kono tuyên bố, nhiệm vụ của lực Lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản ở Trung Đông là thu thập tin tức tình báo, bảo vệ các tàu chở dầu của Nhật Bản tại đây trong thời gian 1 năm. Ông Taro Kono khẳng định, hoạt động của Lực lượng phòng vệ trên biển sẽ được giới hạn trong phạm vi các vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Oman, phía Bắc biển Arab phía Đông eo biển Bab-el-Mandeb, sẽ không tiến vào khu vực Vịnh Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm, Nhật Bản là nước phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp dầu thô của các quốc gia vùng vịnh và việc triển khai quân tới Trung Đông lần này là nhằm đảm bảo cho nguồn cung cấp dầu không bị gián đoạn.

Tuyên bố điều động Lực lượng phòng vệ đến Trung Đông của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây tình hình Trung Đông ngày càng phức tạp, đặc biệt là việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và nối lại lệnh trừng phạt Iran, nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran đang hiện hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cáo buộc động thái của Mỹ gây căng thẳng tại Trung Đông
Trung Quốc cáo buộc động thái của Mỹ gây căng thẳng tại Trung Đông

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, các động thái của Mỹ gần đây là nguyên nhân gây ra tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Trung Quốc cáo buộc động thái của Mỹ gây căng thẳng tại Trung Đông

Trung Quốc cáo buộc động thái của Mỹ gây căng thẳng tại Trung Đông

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, các động thái của Mỹ gần đây là nguyên nhân gây ra tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Xung đột giữa Mỹ và Iran mở ra “cơ hội vàng” cho Nga tại Trung Đông
Xung đột giữa Mỹ và Iran mở ra “cơ hội vàng” cho Nga tại Trung Đông

VOV.VN - Xung đột giữa Mỹ và Iran dễ gây rủi ro cho những tính toán của Nga nhưng cũng mang lại cho ông Putin cơ hội mới để đạt được mục tiêu lâu dài.

Xung đột giữa Mỹ và Iran mở ra “cơ hội vàng” cho Nga tại Trung Đông

Xung đột giữa Mỹ và Iran mở ra “cơ hội vàng” cho Nga tại Trung Đông

VOV.VN - Xung đột giữa Mỹ và Iran dễ gây rủi ro cho những tính toán của Nga nhưng cũng mang lại cho ông Putin cơ hội mới để đạt được mục tiêu lâu dài.

Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa
Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các nỗ lực ngoại giao có thể để làm dịu và ổn định tình hình ở Trung Đông.

Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa

Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các nỗ lực ngoại giao có thể để làm dịu và ổn định tình hình ở Trung Đông.