Nhật Bản phản đối đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản phản đối tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên cho đến khi Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/12, sẽ có cuộc gặp và làm việc với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Tokyo nhằm thảo luận về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và một số chủ đề quốc tế quan trọng khác.

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tại cuộc gặp này, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ bày tỏ lập trường quan điểm rõ ràng của Nhật Bản về việc cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc cần thiết phải tạo áp lực một cách mạnh mẽ nhất đối với Triều Tiên, buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Đồng thời Nhật Bản phản đối mọi ‎ý tưởng về việc tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên về vấn đề này cho đến khi Triều Tiên thể hiện rõ sẽ từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Hy vọng về việc tổ chức các cuộc đối thoại giữa Triều Tiên với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để xoa dịu tình hình căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á liên quan chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên đã được khởi động vào tuần trước, sau khi ông Jeffrey Feltman, Phó Tổng Thư k‎ý Liên Hợp Quốc có chuyến thăm hiếm hoi tới Triều Tiên kể từ năm 2012.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn trả lời các phương tiện truyền thông Nhật Bản vào tuần trước, ông Antonio Guterres cũng cho rằng, sẽ sẵn sàng giúp các bên mở ra các cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa Triều Tiên với Nhật Bản, Mỹ và các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu
Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 9/12 công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un leo lên đỉnh núi Bạch Đầu cùng các quan chức nước này.

Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu

Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 9/12 công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un leo lên đỉnh núi Bạch Đầu cùng các quan chức nước này.

Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển
Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển

VOV.VN - Triều Tiên nói rằng sẽ xem lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ như một lời công khai tuyên bố chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển

Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển

VOV.VN - Triều Tiên nói rằng sẽ xem lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ như một lời công khai tuyên bố chiến tranh.

Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên
Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đang theo đuổi cách tiếp cận hai chiều gồm thúc đẩy đối thoại và gia tăng sức ép để giải quyết cuộc khủng hoảng với Triều Tiên.

Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên

Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đang theo đuổi cách tiếp cận hai chiều gồm thúc đẩy đối thoại và gia tăng sức ép để giải quyết cuộc khủng hoảng với Triều Tiên.

Trung Quốc khẳng định không để xảy ra chiến tranh Triều Tiên
Trung Quốc khẳng định không để xảy ra chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc sẽ không để xảy ra chiến tranh Triều Tiên, đồng thời cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên cần được giải quyết qua đối thoại.

Trung Quốc khẳng định không để xảy ra chiến tranh Triều Tiên

Trung Quốc khẳng định không để xảy ra chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc sẽ không để xảy ra chiến tranh Triều Tiên, đồng thời cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên cần được giải quyết qua đối thoại.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên
Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 cho biết Mỹ đã chuẩn bị đối thoại với Triều Tiên bất cứ lúc nào nước này sẵn sàng.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 cho biết Mỹ đã chuẩn bị đối thoại với Triều Tiên bất cứ lúc nào nước này sẵn sàng.