Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Sau cuộc họp diễn ra vào sáng nay (16/6), các chuyên gia cố vấn cho chính phủ Nhật Bản về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho rằng tình trạng khẩn cấp có thể được ban hành trở lại trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đã phân tích tình hình lây nhiễm tại 10 tỉnh thành dự kiến sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp vào ngày 20/6 theo kế hoạch, trọng tâm là thủ đô Tokyo, tỉnh Osaka và Okinawa. Mặc dù số người mắc bệnh đang giảm ở Tokyo và Osaka nhưng vẫn có những lo ngại về sự bùng phát trở lại do lưu lượng người gia tăng, đồng thời các cơ sở chăm sóc y tế ở Okinawa vẫn đang trong tình trạng quá tải.

Ngoài ra, tại cuộc họp, tiểu ban của chính phủ cũng đã đệ trình một bản phân tích cho rằng tình trạng khẩn cấp có thể cần được ban bố trở lại trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo do tác động của các biến chủng mới có khả năng lây nhiễm cao.

Dự kiến vào tối 16/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ thảo luận với các Bộ trưởng liên quan và quyết định chính sách về việc có hủy bỏ hay không tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, liên quan đến “số lượng người tối đa” tại các sự kiện quy mô lớn, đây là tiêu chuẩn để chấp nhận khán giả tại Thế vận hội Olympic, chính phủ Nhật Bản sẽ thực hiện các điều chỉnh để thay đổi từ “5.000 người hoặc 50% sức chứa" như hiện tại thành "10.000 người hoặc 50% sức chứa".

Như vậy, với tình hình như hiện nay thì việc tổ chức thế vận hội Olympic vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, đặt ra không ít thách thức đối với chính phủ Nhật Bản, cũng như Ban tổ chức của sự kiện này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo thứ 11
Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo thứ 11

VOV.VN - Thể thao Việt Nam vừa có suất dự Olympic Tokyo thứ 11. Người mang về tin vui là VĐV môn quyền Anh Nguyễn Thị Tâm với thành tích đạt chuẩn ở hạng cân 51kg.

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo thứ 11

Thể thao Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo thứ 11

VOV.VN - Thể thao Việt Nam vừa có suất dự Olympic Tokyo thứ 11. Người mang về tin vui là VĐV môn quyền Anh Nguyễn Thị Tâm với thành tích đạt chuẩn ở hạng cân 51kg.

Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo
Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) thông báo, VĐV Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đủ điều kiện dự Olympic Tokyo.

Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo

Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh có vé dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) thông báo, VĐV Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đủ điều kiện dự Olympic Tokyo.

Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo
Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban tổ chức Olympic Tokyo đã ra mắt bục nhận giải, âm nhạc, trang phục cho các tình nguyện viên và khay đựng huy chương sẽ được sử dụng trong lễ trao giải.

Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo

Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban tổ chức Olympic Tokyo đã ra mắt bục nhận giải, âm nhạc, trang phục cho các tình nguyện viên và khay đựng huy chương sẽ được sử dụng trong lễ trao giải.