Nhà Trắng khẳng định con trai ông Trump không cấu kết với ai

VOV.VN - Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ con trai cả của Tổng thống Mỹ Trump trong vụ gặp luật sư Nga trước bầu cử. Họ khẳng định anh này không cấu kết với ai.

Hôm 10/7 Nhà Trắng kiên định bảo vệ con trai cả của Tổng thống Trump trước một làn sóng săm soi cha con ông Trump sau khi anh Donald Trump Jr. thừa nhận có gặp một luật sư Nga hứa sẽ cung cấp cho anh thông tin bất lợi về ứng viên Tổng thống Hillary Clinton.

Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Corbis.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói với các phóng viên: “Don Jr. ( ý nói Donald Trump Jr. – ND) không cấu kết với bất cứ ai để tác động lên cuộc bầu cử [Tổng thống Mỹ]. Điều mấu chốt ở đây là phe Dân chủ có một ứng cử viên yếu”.

Hôm 9/7 Donald Trump Jr. thừa nhận rằng vào tháng 6/2016 anh có gặp một luật sư Nga có mối liên hệ với điện Kremlin.

Donald Trump Jr. hiện vẫn thách thức công luận và không xin lỗi về vụ gặp gỡ này. Nhà Trắng đã tạo ra một “mặt trận thống nhất” trong việc bảo vệ con trai của Tổng thống Mỹ. Hãng truyền thông Fox News xác nhận, luật sư Alan Futerfas đã được thuê đại diện cho Trump Jr. trong vụ điều tra về mối liên hệ với Nga.

Đêm 10/7, tờ New York Times đăng bài cho biết Trump Jr đã nhận được một email trước cuộc gặp mà trong đó anh này được cho là đã được thông báo rằng tài liệu sắp được cung cấp nằm trong động thái của chính quyền Nga hỗ trợ cho cuộc tranh cử của cha anh, theo 3 nguồn tin có biết về email này.

Bức email nói trên được gửi đi từ Rob Goldstone, một cựu phóng viên báo lá cải Anh, từng làm công tác điều phối cuộc gặp vào tháng 6/2016 giữa Donald Trump Jr. và vị luật sư Nga.

Đầu ngày 10/7, Donald Trump Jr. đã sử dụng một đoạn đăng tải trên Twitter để chế giễu báo cáo của tờ New York Times về cuộc họp nói trên.

Đoạn tweet của anh Trump Jr.: “Rõ ràng tôi là người đầu tiên trong nhóm tranh cử dự một cuộc gặp gỡ để nghe thông tin về một đối thủ,... chẳng đi đâu cả mà chỉ nghe”.

Mặc dù vậy các bài viết của New York Times vẫn khiến gia đình ông Trump phải đau đầu với các cuộc điều tra do bên Quốc hội tiến hành. Hôm 10/7 một thượng nghị sĩ cao cấp trong Ủy ban Tình báo Thượng viện cho hay, ủy ban này sẽ thẩm vấn con trai cả của ông Trump.

Thượng nghị sĩ Susan Collins (bang Maine) nói với phóng viên rằng “ủy ban tình báo cần phỏng vấn ông và những người khác dự buổi gặp đó” như một phần trong cuộc điều tra của ủy ban này đối với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và khả năng có sự “hợp tác” giữa các quan chức Nga và nhóm tranh cử của Trump.

Thượng nghị sĩ Charles Schumer (bang New York) cũng muốn con trai của ông Trump phải giải thích hành động của mình trước Quốc hội.

Tờ New York Times xuất bản một loạt bài viết về cuộc gặp giữa Donald Trump Jr. và nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya, kéo theo có nhiều lời giải thích khác nhau từ phía đội ngũ của ông Trump.

Người con trai cả của ông Trump ban đầu chỉ nói rằng đó chủ yếu là về việc cho phép người Mỹ nhận con nuôi người Nga và “không đề cập gì đến bà Clinton”.

Nhưng sau đó anh này thừa nhận là anh được thông báo rằng vị luật sư Nga kia “có thể có thông tin hữu ích cho chiến dịch tranh cử [của ông Trump]”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: Con trai Tổng thống Trump từng gặp gỡ luật sư Nga
Báo Mỹ: Con trai Tổng thống Trump từng gặp gỡ luật sư Nga

VOV.VN - Theo tờ báo Mỹ, anh Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, đã gặp một luật sư Nga sau khi được hứa hẹn sẽ có thông tin có lợi cho ông Trump.

Báo Mỹ: Con trai Tổng thống Trump từng gặp gỡ luật sư Nga

Báo Mỹ: Con trai Tổng thống Trump từng gặp gỡ luật sư Nga

VOV.VN - Theo tờ báo Mỹ, anh Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, đã gặp một luật sư Nga sau khi được hứa hẹn sẽ có thông tin có lợi cho ông Trump.

Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố, không có ai dám nói chắc chắn rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố, không có ai dám nói chắc chắn rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Con trai Tổng thống Donald Trump sẵn sàng trả lời Thượng viện Mỹ
Con trai Tổng thống Donald Trump sẵn sàng trả lời Thượng viện Mỹ

Thượng viện Mỹ tỏ ý muốn thẩm vấn Donald Trump Jr. về cuộc gặp với luật sư Nga năm 2016, khi cha ông, Donald Trump, còn tranh cử.

Con trai Tổng thống Donald Trump sẵn sàng trả lời Thượng viện Mỹ

Con trai Tổng thống Donald Trump sẵn sàng trả lời Thượng viện Mỹ

Thượng viện Mỹ tỏ ý muốn thẩm vấn Donald Trump Jr. về cuộc gặp với luật sư Nga năm 2016, khi cha ông, Donald Trump, còn tranh cử.

Tổng thống Donald Trump “giáng thêm đòn” vào cựu Giám đốc FBI Comey
Tổng thống Donald Trump “giáng thêm đòn” vào cựu Giám đốc FBI Comey

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc cựu Giám đốc FBI James Comey tiết lộ thông tin mật và điều này là bất hợp pháp.

Tổng thống Donald Trump “giáng thêm đòn” vào cựu Giám đốc FBI Comey

Tổng thống Donald Trump “giáng thêm đòn” vào cựu Giám đốc FBI Comey

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc cựu Giám đốc FBI James Comey tiết lộ thông tin mật và điều này là bất hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20
Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20

VOV.VN - Trong 20 nước thành viên G20, có tới 19 nước ký văn bản ủng hộ bảo vệ thỏa thuận khí hậu Paris. Duy có Mỹ là quyết rút khỏi thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20

Tổng thống Mỹ Trump bị “cô lập” trong vấn đề khí hậu tại G20

VOV.VN - Trong 20 nước thành viên G20, có tới 19 nước ký văn bản ủng hộ bảo vệ thỏa thuận khí hậu Paris. Duy có Mỹ là quyết rút khỏi thỏa thuận này.