Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ thử tên lửa mới nhất

VOV.VN - Triều Tiên mô tả loại tên lửa mới là một “vũ khí quân sự mạnh mẽ nhằm tấn công nhóm tàu chiến của đối phương”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9/6 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng thử tên lửa chống hạm mới phát triển của quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng tên lửa. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Theo hãng tin này, loại tên lửa mới là một “vũ khí quân sự mạnh mẽ nhằm tấn công nhóm tàu chiến của đối phương đang cố gắng tấn công quân sự Triều Tiên”.

Trước đó, ngày 8/6, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đất đối hạm từ bờ biển phía Đông và những tên lửa này đã bay khoảng 200 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Đây được xem là vụ phóng tên lửa thứ 4 trong vòng 2 tháng qua và là vụ phóng thứ 10 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong năm nay không phải vụ phóng nào cũng thành công song đều được xem là sự vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Kishida cho rằng không có dấu hiệu cho thấy những tên lửa Triều Tiên vươn tới Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Kishida cho rằng không có dấu hiệu cho thấy những tên lửa Triều Tiên vươn tới Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản
Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng sớm 8/6 phóng một loạt tên lửa hành trình chống hạm từ bờ biển phía Đông nước này về phía biển Nhật Bản.

Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản

Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng sớm 8/6 phóng một loạt tên lửa hành trình chống hạm từ bờ biển phía Đông nước này về phía biển Nhật Bản.

Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức có phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức có phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne vừa cập cảng Hàn Quốc có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 37 ngư lôi và tên lửa chống hạm.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne vừa cập cảng Hàn Quốc có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 37 ngư lôi và tên lửa chống hạm.

Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra kế hoạch đối phó tên lửa Triều Tiên
Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra kế hoạch đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Một kế hoạch tổng thể đã được đảng cầm quyền Nhật Bản vạch ra để sử dụng trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa vào nước này và Hàn Quốc. 

Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra kế hoạch đối phó tên lửa Triều Tiên

Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra kế hoạch đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Một kế hoạch tổng thể đã được đảng cầm quyền Nhật Bản vạch ra để sử dụng trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa vào nước này và Hàn Quốc.