Người Mỹ muốn ông Trump hạn chế dùng Twitter

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump không có ý định từ bỏ hay giảm bớt việc sử dụng mạng xã hội Twitter sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Ông Donald Trump vốn được biết tới với tư cách là một người hay chia sẻ trên Twitter, trong đó có không ít những phát ngôn thu hút sự quan tâm của dư luận vì gây tranh cãi.

Liệu ông Trump có kiềm chế được thói quen sử dụng Twitter khi lên làm Tổng thống Mỹ?

Thế nhưng theo một thăm dò dư luận do Wall Street Journal/NBC News tiến hành từ ngày 12-15/1/2017, có tới 69% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng thói quen dùng Twitter của ông Trump là một điều tồi tệ. Bởi vì những thông điệp lúc nóng vội của ông “có thể mang lại tác động lớn ngoài ý muốn” nếu không được xem xét cẩn thận.

Thăm dò dư luận này cho thấy phần lớn những người theo đảng Dân chủ (89%) có cái nhìn tiêu cực đối với thói quen sử dụng Twitter của ông Trump. Thậm chí trong cả đảng Cộng hòa, đa số người cũng cho rằng những dòng Tweet của ông Trump là “lợi bất cập hại”.

Hồi tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS vài ngày sau cuộc bầu cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ “rất kiềm chế” sử dụng Twitter trên cương vị là người đứng đầu nước Mỹ nhưng ông bảo lưu quyền được dùng mạng xã hội này như là một “phương pháp” để chiến đấu chống lại những câu chuyện mà Tổng thống đắc cử Mỹ cho là tiêu cực về ông.

Từ đó tới nay với tư cách là Tổng thống đắc cử, ông Trump chưa thực sự tỏ ra kiềm chế trong việc sử dụng mạng xã hội. Những mục tiêu bị ông chỉ trích trên Twitter mới đây có cả báo chí truyền thông và các quan chức tình báo Mỹ.

Những dòng Tweet viết vội, đôi khi có cả lỗi chính tả, của ông Trump lại thường đụng chạm tới những vấn đề an ninh như vũ khí hạt nhân hay vụ tấn công mạng mà Mỹ cho là do Nga tiến hành để thao túng cuộc bầu cử tháng 11/2016.

Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump cho biết bản thân lại không thích thú với việc sử dụng Twitter mà vì không còn sự lựa chọn nào khác bởi ông đã bị “báo giới mô tả một cách không chân thực”.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng cho biết ông có tới 50 triệu người theo dõi (Followers) trên Twitter, Facebook và Instagram. Tuy nhiên trong số này cũng bị thổi phồng ít nhiều vì có những người hâm mộ và cả đối thủ của Tổng thống Trump theo dõi ông trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter
Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump ngày 12/11 lên tiếng cam kết: “Tôi sẽ rất kiềm chế sử dụng Twitter, nếu tôi có dùng, tôi sẽ rất thận trọng”.

Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter

Tổng thống mới đắc cử Trump cam kết sẽ kiềm chế sử dụng Twitter

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump ngày 12/11 lên tiếng cam kết: “Tôi sẽ rất kiềm chế sử dụng Twitter, nếu tôi có dùng, tôi sẽ rất thận trọng”.

Báo Trung Quốc khuyên ông Trump bỏ thói quen “Ngoại giao Twitter”
Báo Trung Quốc khuyên ông Trump bỏ thói quen “Ngoại giao Twitter”

VOV.VN - Báo chí chính thống của Trung Quốc chỉ trích Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lạm dụng Twitter để triển khai chính sách đối ngoại của ông.

Báo Trung Quốc khuyên ông Trump bỏ thói quen “Ngoại giao Twitter”

Báo Trung Quốc khuyên ông Trump bỏ thói quen “Ngoại giao Twitter”

VOV.VN - Báo chí chính thống của Trung Quốc chỉ trích Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lạm dụng Twitter để triển khai chính sách đối ngoại của ông.