Ngoại trưởng Hàn Quốc sắp công du Đông Nam Á 

VOV.VN - Đây là hoạt động ngoại giao trực tiếp đầu tiên với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ khi ông Chung nhậm chức vào tháng 2/2021.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết, Ngoại trưởng nước này ông Chung Eui-yong sẽ có chuyến công du nước ngoài từ ngày 21 đến 25/6 tới 3 nước Việt Nam, Singapore và Indonesia, những đối tác quan trọng trong chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc.

Đây là hoạt động ngoại giao trực tiếp đầu tiên với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ khi ông Chung nhậm chức vào tháng 2/2021. Dự kiến, Ngoại trưởng Chung uy giăng sẽ hội đàm song phương với người đồng cấp và diện kiến lãnh đạo các nước.
Trong chuyến thăm thủ đô Hà Nội (Việt Nam), Ngoại trưởng Hàn Quốc sẽ tham dự Đối thoại chính sách cấp cao nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu, còn gọi là Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM).
Bộ Ngoại giao cho biết thông qua chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Chung Eui-yong dự kiến thảo luận sâu rộng với ba nước Đông Nam Á về phương án tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, phòng dịch, phục hồi kinh tế và các vấn đề nổi cộm trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim hôm nay (19/6) đã tới Hàn Quốc để thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim hôm nay (19/6) đã tới Hàn Quốc để thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đông máu sau khi tiêm vaccine Covid-19
Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đông máu sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Ca tử vong là nam giới khoảng hơn 30 tuổi, đã tiêm vaccine của hãng dược AstraZeneca còn dư vào ngày 27/5.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đông máu sau khi tiêm vaccine Covid-19

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đông máu sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Ca tử vong là nam giới khoảng hơn 30 tuổi, đã tiêm vaccine của hãng dược AstraZeneca còn dư vào ngày 27/5.

Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc
Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Trong khi châu Âu vẫn chưa chấp nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc, thì nước láng giềng Đông Bắc Á Hàn Quốc đã cho phép miễn cách ly với những người đã tiêm vaccine của nước này.

Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Trong khi châu Âu vẫn chưa chấp nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc, thì nước láng giềng Đông Bắc Á Hàn Quốc đã cho phép miễn cách ly với những người đã tiêm vaccine của nước này.