Ngày làm việc thứ hai của Thượng đỉnh G7: 40.000 tỷ USD để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

VOV.VN - Hôm nay (13/6), các nhà lãnh đạo G7 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng với việc công bố thỏa thuận ngăn chặn các đại dịch trong tương lai và một tuyên bố chung cung cấp chi tiết về Kế hoạch "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn”.

Một trong những chủ đề chính trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Cornwall (Anh) là thảo luận chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc. Đáng chú ý tại hội nghị là các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ kế hoạch toàn cầu mới trị giá 40.000 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Bước đi này được cho là nhằm cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, vốn bị phương Tây chỉ trích là "ngoại giao bẫy nợ".

Các nước G7 ước tính rằng, các nước đang phát triển cần hơn 40.000 tỷ USD để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng vốn càng trở nên cấp bách hơn do đại dịch Covid-19. Kế hoạch "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn" sẽ huy động hàng trăm tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nước thu nhập thấp và trung bình, trong các lĩnh vực ưu tiên như môi trường và khí hậu, bảo vệ người lao động, minh bạch và chống tham nhũng.

Việc thực hiện kế hoạch sẽ có phạm vi toàn cầu, từ châu Mỹ Latin và Caribe đến châu Phi và tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các đối tác G7 khác nhau sẽ có các định hướng địa lý khác nhau, nhưng tổng thể của sáng kiến sẽ bao gồm các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên toàn thế giới.

Đánh giá về sáng kiến này của các nước G7, phóng viên Syrin của hãng tin Times Now (Ấn Độ) đang đưa tin tại hội nghị nhận định: “Lãnh đạo các nước G7 đều bày tỏ lo ngại trước những hành động của Trung Quốc gần đây và cả trong thời gian tới. Do đó, họ hiểu rằng cần phải có một phản ứng thống nhất của các nước G7 trước sự trỗi dậy đáng quan ngại của Trung Quốc. Kế hoạch "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn” của G7 sẽ nhằm cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc”.

Sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của Trung Quốc trị giá hàng nghìn tỷ USD, bị các nước phương Tây, trong đó có Mỹ chỉ trích là kiểu "ngoại giao bẫy nợ", với "sự thiếu minh bạch và các tiêu chuẩn lao động, môi trường thấp kém" . G7 khẳng định, kế hoạch "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn" sẽ chào mời sự hợp tác dựa trên sự “minh bạch, tiêu chuẩn cao và hướng tới các giá trị”.

Trong cuộc họp hôm qua (12/6), các nhà lãnh đạo G7 cũng thảo luận về “cạnh tranh chiến lược" với Trung Quốc. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây nhận định trong ngày làm việc thứ hai rằng, các nhà lãnh đạo G7 đã thể hiện những bất đồng trong cách tiếp cận Trung Quốc. Lãnh đạo Mỹ, Anh, Canada và Pháp muốn có hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Trong khi đó Đức, Italy tìm cách nhấn mạnh những lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định: “Chúng ta cần hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta phải hành động cùng nhau, đặc biệt như vấn đề biến đổi khí hậu đa dạng sinh thái - những lĩnh vực chúng ta  sẽ không tìm kiếm được giải pháp nếu không có Trung Quốc”.

Hôm nay (13/6), các nhà lãnh đạo G7 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng với việc công bố thỏa thuận ngăn chặn các đại dịch trong tương lai và một tuyên bố chung cung cấp chi tiết về Kế hoạch "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn”. Một tuyên bố chung sau Hội nghị, trong đó vấn đề Trung Quốc sẽ được đề cập ra sao, cũng đang được dư luận đặc biệt chờ đợi và quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn cách đối phó với Trung Quốc, Thượng đỉnh G7 “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”
Bàn cách đối phó với Trung Quốc, Thượng đỉnh G7 “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

VOV.VN - Trung Quốc trở thành nguồn cơn bất đồng trong Hội nghị Thượng đỉnh G7 khi phân chia thành 2 hướng tiếp cận hợp tác và cạnh tranh, thậm chí, trong bản thân mỗi hướng tiếp cận cũng có không ít khác biệt.

Bàn cách đối phó với Trung Quốc, Thượng đỉnh G7 “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Bàn cách đối phó với Trung Quốc, Thượng đỉnh G7 “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

VOV.VN - Trung Quốc trở thành nguồn cơn bất đồng trong Hội nghị Thượng đỉnh G7 khi phân chia thành 2 hướng tiếp cận hợp tác và cạnh tranh, thậm chí, trong bản thân mỗi hướng tiếp cận cũng có không ít khác biệt.

Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7
Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Ngày 12/6, trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên G7 với đề xuất của Ấn Độ và Nam Phi dỡ bỏ tạm thời trên toàn cầu bản quyền sở hữu vaccine Covid-19.

Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7

Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Ngày 12/6, trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên G7 với đề xuất của Ấn Độ và Nam Phi dỡ bỏ tạm thời trên toàn cầu bản quyền sở hữu vaccine Covid-19.

Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc
Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho hay, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G7) vào hôm 12/6 sẽ công bố một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu mới để đáp trả sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Quan chức Mỹ: G7 sẽ dùng dự án hạ tầng để đối phó Vành đai và Con đường của Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho hay, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G7) vào hôm 12/6 sẽ công bố một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu mới để đáp trả sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.