Nga quyết đệ đơn kiện đòi lại các tài sản bị tịch thu tại Mỹ

VOV.VN - Bộ ngoại giao Nga hôm qua thông báo nước này đang chuẩn bị đệ đơn kiện chính phủ Mỹ để đòi lại những tài sản bị tịch thu bất hợp pháp trên đất Mỹ.

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, việc nhà chức trách Mỹ dỡ bỏ quốc kỳ Nga tại các tòa nhà ngoại ngoại giao của Nga trên đất Mỹ, mà hiện nay đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Mỹ là hành vi không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: EPA.
Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, hành động này đi ngược lại tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa các ngoại trưởng hai nước ở thủ đô Washington về ý định bình thường hóa quan hệ song phương vốn đã xuống tới mức thấp nhất trừ trước đến nay.  

Trước đó, ngày 2/9, Mỹ đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố San Francisco, cơ quan đại diện thương mại của Nga tại thủ đô Washington và chi nhánh cơ quan này tại New York.

Động thái này được xem là nhằm đáp trả việc Nga yêu cầu chính quyền Tổng thống Vladimir Putin cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga. Trước sự việc trên, Nga cảnh báo sẽ khiến Mỹ phải chịu hậu quả về pháp lý và cả những biện pháp trả đũa nếu mọi việc không thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ
Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.

Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga
Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga có thể sẽ xem xét phương án cắt giảm thêm nhân viên ngoại giao của Mỹ trên lãnh thổ Nga.

Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga

Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga có thể sẽ xem xét phương án cắt giảm thêm nhân viên ngoại giao của Mỹ trên lãnh thổ Nga.

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga
Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

VOV.VN - Nga có thể cân nhắc các biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực với các cơ quan truyền thông của Nga tác nghiệp trên đất Mỹ.

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

Nga cân nhắc trả đũa nếu Mỹ gây áp lực với cơ quan truyền thông Nga

VOV.VN - Nga có thể cân nhắc các biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực với các cơ quan truyền thông của Nga tác nghiệp trên đất Mỹ.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga
Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.