Nga coi các cuộc biểu tình ở Washington là việc nội bộ của Mỹ

VOV.VN - Ngày 7/1, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow coi các cuộc biểu tình ở Washington là việc nội bộ của Mỹ.

Theo người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm D.Trump ở Washington là chuyện nội bộ của Mỹ. Đồng thời, bà lưu ý rằng, hệ thống bầu cử ở Mỹ là lỗi thời, nó không đáp ứng các tiêu chuẩn dân chủ hiện đại, tạo cơ hội cho nhiều vi phạm.

Cũng theo lời bà Zakharova, các phương tiện truyền thông Mỹ đã trở thành một công cụ đấu tranh chính trị, về nhiều mặt dẫn đến sự chia rẽ trong xã hội. Bà cầu chúc người Mỹ vượt qua thời khắc bi kịch này trong lịch sử của chính họ.

Trước đó, ngày 6/1, một cuộc tuần hành phản đối của những người ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm Donald Trump diễn ra tại Washington đã biến thành bạo loạn. Những người biểu tình đã xông vào tòa nhà của Quốc hội, nơi đang diễn ra thủ tục phê chuẩn kết quả bầu cử tổng thống, mà ông Joe Biden - Đảng Dân chủ là người chiến thắng. Hậu quả là 4 người chết, 52 người bị giam giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden
Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

VOV.VN - Bình luận về vụ bạo loạn xảy ra ở nhà quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã so sánh thái độ của Mỹ giữa vụ việc này và các cuộc bạo loạn xảy ra ở Hong Kong trước đây, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo công dân ở Washington thực thi các biện pháp an toàn.

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

VOV.VN - Bình luận về vụ bạo loạn xảy ra ở nhà quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã so sánh thái độ của Mỹ giữa vụ việc này và các cuộc bạo loạn xảy ra ở Hong Kong trước đây, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo công dân ở Washington thực thi các biện pháp an toàn.

Dư luận nước Mỹ sau khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống
Dư luận nước Mỹ sau khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

VOV.VN - Sau cuộc họp lưỡng viện Quốc hội kéo dài tới gần 15 tiếng, nhưng có tới hơn 5 tiếng bắt buộc phải tạm dừng, cuối cùng các nghị sĩ liên bang cũng đã hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó, đó là xác nhận chiến thắng của Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Dư luận nước Mỹ sau khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

Dư luận nước Mỹ sau khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

VOV.VN - Sau cuộc họp lưỡng viện Quốc hội kéo dài tới gần 15 tiếng, nhưng có tới hơn 5 tiếng bắt buộc phải tạm dừng, cuối cùng các nghị sĩ liên bang cũng đã hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó, đó là xác nhận chiến thắng của Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump cam kết chuyển giao quyền lực một cách êm thấm
Tổng thống Mỹ Trump cam kết chuyển giao quyền lực một cách êm thấm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump rạng sáng ngày 7/1 cuối cùng đã cam kết chuyển giao quyền lực một cách êm thấm sau khi Quốc hội xác nhận ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump cam kết chuyển giao quyền lực một cách êm thấm

Tổng thống Mỹ Trump cam kết chuyển giao quyền lực một cách êm thấm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump rạng sáng ngày 7/1 cuối cùng đã cam kết chuyển giao quyền lực một cách êm thấm sau khi Quốc hội xác nhận ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.