Nga có thể rút ngắn thời hạn tiêm nhắc vaccine ngừa Covid-19 vì biến thể Delta

VOV.VN - Biến thể Delta phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ đang làm thay đổi chiến lược tiêm vaccine tại Nga. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo cần phải tiêm chủng nhắc lại vaccine sau 6 tháng để có thể bảo vệ hoàn toàn trước biến thể này.

Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi trùng học Gamalei Alexander Ginzburg cho biết, để có thể phòng vệ hoàn toàn trước biến thể Delta, cần phải tiêm chủng nhắc lại sau 6 tháng.

Theo ông Ginzburg, các tế bào bộ nhớ được hình thành sau khi được tiêm vaccine Sputnik V sẽ không thể bảo vệ hoàn toàn một người khỏi bị nhiễm bởi chủng Delta. Ông cũng cho rằng cần phải tiếp tục theo dõi chủng này, khuyến nghị mọi người duy trì mức kháng thể cao thông qua việc tiêm chủng lại thường xuyên hơn.

Ông Ginzburg nhấn mạnh rằng, biến thể Delta dễ lây nhiễm và nguy hiểm hơn do diễn biến bệnh nhanh hơn, từ triệu chứng giống cúm nhẹ đến khi tình trạng bệnh xấu đi, không phải 10-12 ngày mà là ba hoặc bốn ngày. Hơn nữa, chủng Delta thực tế đã thay đổi kháng nguyên, tương tác với các tế bào theo một cách khác.

Khác với chủng virus phát hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc hay biến chủng phát hiện đầu tiên tại Anh, chủng Delta tạo thành tế bào đa nhân. Ông Ginzburg giải thích rằng, virus nhân lên không rời khỏi tế bào mà xâm nhập vào tế bào lân cận. Vì vậy, cần liên tục có một lượng kháng thể cao để có thể “vây bắt được virus ở lối vào”. Ông Ginzburg nhấn mạnh có thể đạt được điều này bằng cách tiêm nhắc lại với vaccine 1 mũi Sputnik Light sau 6 tháng.

Tại Nga, tình hình dịch Covid-19 đã trở nên xấu đi đáng kể kể. Trong bốn ngày qua, hơn 17.000 trường hợp mắc Covid-19 mới đã được ghi nhận mỗi ngày. Các nhà chức trách cho rằng việc gia tăng số lượng người mắc bệnh là do sự lây lan của biến thể Delta. Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết, xuất hiện những trường hợp đã được tiêm chủng vẫn mắc bệnh và người đã khỏi Covid-19 bị tái mắc do chủng Delta.

Hiện nay, Bộ Y tế Nga đang chuẩn bị các khuyến nghị về việc tiêm chủng nhắc lại vaccine ngừa Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga có trách nhiệm giúp đỡ các nước về vaccine ngừa Covid-19
Tổng thống Putin: Nga có trách nhiệm giúp đỡ các nước về vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/6 đã gọi việc giúp đỡ các quốc gia khác bằng vaccine ngừa COVID-19 là trách nhiệm của Nga trước toàn thế giới với tư cách là cường quốc khoa học hàng đầu.

Tổng thống Putin: Nga có trách nhiệm giúp đỡ các nước về vaccine ngừa Covid-19

Tổng thống Putin: Nga có trách nhiệm giúp đỡ các nước về vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/6 đã gọi việc giúp đỡ các quốc gia khác bằng vaccine ngừa COVID-19 là trách nhiệm của Nga trước toàn thế giới với tư cách là cường quốc khoa học hàng đầu.

Nga có thể tổ chức “tour du lịch tiêm vaccine” trong mùa Hè này
Nga có thể tổ chức “tour du lịch tiêm vaccine” trong mùa Hè này

VOV.VN - Nga có thể triển khai các tour du lịch vaccine, cho phép người nước ngoài tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên lãnh thổ của nước này, trong vòng một hoặc hai tháng tới.

Nga có thể tổ chức “tour du lịch tiêm vaccine” trong mùa Hè này

Nga có thể tổ chức “tour du lịch tiêm vaccine” trong mùa Hè này

VOV.VN - Nga có thể triển khai các tour du lịch vaccine, cho phép người nước ngoài tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên lãnh thổ của nước này, trong vòng một hoặc hai tháng tới.

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19
Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine Covid-19.

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19

Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, sẵn sàng tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine Covid-19.