Myanmar bắt 638 nghi phạm liên quan đến khủng bố và sở hữu vũ khí trái phép

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (11/6) đưa tin, nhà chức trách nước này gần đây đã bắt giữ tổng cộng 638 nghi phạm liên quan các hành vi khủng bố phá hoại, giết người, phóng hỏa và sở hữu vũ khí trái phép.

Cũng trong các vụ bắt giữ này, nhà chức trách đã thu giữ tổng cộng 50 vũ khí, khoảng 2.500 viên đạn các loại, 914 khẩu súng tự chế, gần 6.000 quả bom, mìn tự chế và các thiết bị liên quan.

Từ ngày 1/2 vừa qua, chính quyền Myanmar đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi quyền lực nhà nước được chuyển giao cho Tổng tư lệnh  - Thượng tướng Min Aung Hlaing. Các cuộc biểu tình và bạo động sau đó đã liên tiếp xảy ra ở khắp các địa phương của Myanmar. Hồi tháng 5/2021, tại nhiều bang của Myanmar cũng xảy ra liên tiếp các vụ nổ và phóng hỏa ở các khu vực công cộng và trường học.

Myanmar rơi vào cuộc khủng hoảng từ sau khi quân đội nước này bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo chính phủ dân sự với cáo buộc có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020, kéo theo các cuộc biểu tình trên quy mô toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay quân sự Myanmar gặp nạn, ít nhất 12 người thiệt mạng
Máy bay quân sự Myanmar gặp nạn, ít nhất 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Hãng tin Reuters đưa tin, sáng nay (10/6) một máy bay quân sự của Myanmar đã bị rơi gần thành phố Mandalay, thành phố lớn thứ hai của nước này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Máy bay quân sự Myanmar gặp nạn, ít nhất 12 người thiệt mạng

Máy bay quân sự Myanmar gặp nạn, ít nhất 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Hãng tin Reuters đưa tin, sáng nay (10/6) một máy bay quân sự của Myanmar đã bị rơi gần thành phố Mandalay, thành phố lớn thứ hai của nước này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Chính quyền quân sự Myanmar chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi
Chính quyền quân sự Myanmar chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar đã chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức khác của nước này.

Chính quyền quân sự Myanmar chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi

Chính quyền quân sự Myanmar chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar đã chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức khác của nước này.

Đại diện ASEAN gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar
Đại diện ASEAN gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei–quốc gia Chủ tịch ASEAN  2021 ông Erywan Yusof và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi dự kiến có cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing.

Đại diện ASEAN gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar

Đại diện ASEAN gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei–quốc gia Chủ tịch ASEAN  2021 ông Erywan Yusof và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi dự kiến có cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing.