Mỹ và Australia kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà lãnh đạo bị bắt giữ

VOV.VN - Mỹ và Australia đã kêu gọi các lãnh đạo quân đội Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi cùng các nhân vật cấp cao khác bị bắt giữ trong cuộc bố ráp vào rạng sáng ngày 1/2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ bày tỏ “quan ngại và cảnh báo nghiêm trọng” trước việc quân đội Myanmar bắt giữ bà Aung San Suu Kyi – lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (LND) cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ nước này.

Ông Blinken nói: “Chúng tôi kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và các quan chức chính phủ, tôn trọng nguyện vọng của người dân đã được thể hiện trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2020”.

“Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Myanmar trong khát vọng của họ về dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển. Quân đội Myanmar cần phải đảo ngược những hành động này ngay lập tức”, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ.

Cùng ngày, Nhà Trắng cảnh báo sẽ có phản ứng trước vụ việc. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Mỹ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả các cuộc bầu cử gần đây hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar và sẽ thực hiện hành động chống lại những người chịu trách nhiệm nếu các bước đi này không được đảo ngược". Bà Jen Psaki nói thêm Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo ngắn gọn về tình hình.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết: “Chúng tôi kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng pháp luật, giải quyết các mâu thuẫn thông qua các cơ chế hợp pháp, trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự và những người bị giam giữ trái luật pháp”. Bà Payne nhấn mạnh sự ủng hộ của Australia đối với việc triệu tập Quốc hội Myanmar trong ôn hòa, phù hợp với kết quả cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2020.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên án động thái của quân đội Myanmar. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric cho biết: "Tổng thư ký lên án mạnh mẽ việc giam giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint và các nhà lãnh đạo chính trị khác trước phiên khai mạc của Quốc hội mới của Myanmar". Theo ông Stephane Dujarric, những động thái nói trên là “đòn giáng nghiêm trọng đối với tiến trình cải cách dân chủ ở Myanmar"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao
Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao

VOV.VN - Quân đội Myanmar hôm nay (2/1) ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời cho biết, quyền lực đã được giao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing. Quân đội tuyên bố sẽ kiểm soát chính quyền trong vòng 1 năm.

Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao

Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ các lãnh đạo cấp cao

VOV.VN - Quân đội Myanmar hôm nay (2/1) ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời cho biết, quyền lực đã được giao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing. Quân đội tuyên bố sẽ kiểm soát chính quyền trong vòng 1 năm.

Truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố quân đội kiểm soát đất nước trong 1 năm
Truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố quân đội kiểm soát đất nước trong 1 năm

VOV.VN - Sáng nay (1/2), kênh truyền hình Myawaddy TV do quân đội Myanmar sở hữu đã tuyên bố quân đội nước này kiểm soát đất nước trong một năm.

Truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố quân đội kiểm soát đất nước trong 1 năm

Truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố quân đội kiểm soát đất nước trong 1 năm

VOV.VN - Sáng nay (1/2), kênh truyền hình Myawaddy TV do quân đội Myanmar sở hữu đã tuyên bố quân đội nước này kiểm soát đất nước trong một năm.

Quân đội Myanmar “đảo chính”, bắt giữ lãnh đạo, điện thoại và sóng truyền hình bị ngưng
Quân đội Myanmar “đảo chính”, bắt giữ lãnh đạo, điện thoại và sóng truyền hình bị ngưng

VOV.VN - Một phát ngôn viên của đảng cầm quyền tại Myanmar cho hay có các dấu hiệu về một cuộc đảo chính quân sự ở thủ đô nước này khi cả Tổng thống Win Myint và nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị bắt giữ.

Quân đội Myanmar “đảo chính”, bắt giữ lãnh đạo, điện thoại và sóng truyền hình bị ngưng

Quân đội Myanmar “đảo chính”, bắt giữ lãnh đạo, điện thoại và sóng truyền hình bị ngưng

VOV.VN - Một phát ngôn viên của đảng cầm quyền tại Myanmar cho hay có các dấu hiệu về một cuộc đảo chính quân sự ở thủ đô nước này khi cả Tổng thống Win Myint và nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị bắt giữ.