Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Mỹ tiến hành một đánh giá như vậy sau khi một công ty Pháp đã cảnh báo về "mối đe dọa phóng xạ khẩn" tại Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nằm khá gần Việt Nam. Công ty Pháp Framatome sở hữu một phần nhà máy Đài Sơn, đồng thời vận hành nhà máy này.

Lời cảnh báo trên bao gồm một cáo buộc cho rằng giới chức phụ trách vấn đề an toàn tại Trung Quốc đang nâng mức giới hạn chấp nhận được về rò rỉ phóng xạ bên ngoài nhà máy Đài Sơn nhằm tránh tình trạng phải đóng cửa nhà máy, theo một bức thư do công ty Pháp Framatome gửi cho Bộ Năng lượng Mỹ mà CNN có được.

Các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã thảo luận tình hình này với chính phủ Pháp cũng như các chuyên gia của Mỹ tại Bộ Năng lượng Mỹ. Theo giới chức Mỹ, phía Mỹ cũng đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc.

Hiện chính phủ Mỹ đánh giá tình hình ở nhà máy Đài Sơn chưa đến mức "khủng hoảng". Tuy nhiên, việc một công ty nước ngoài (công ty Framatome) đơn phương liên lạc với chính phủ Mỹ để xin trợ giúp là một điều đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường hãi hùng vụ nổ đường ống dẫn khí ở Trung Quốc khiến ít nhất 25 người chết
Hiện trường hãi hùng vụ nổ đường ống dẫn khí ở Trung Quốc khiến ít nhất 25 người chết

VOV.VN - Vụ nổ đường ống dẫn khí mới đây ở Trung Quốc đã tạo ra một cảnh tưởng hãi hùng như thể khu vực này vừa trải qua một trận ném bom. Đến nay ít nhất 25 người chết do vụ nổ. Nhiều người bị kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường hãi hùng vụ nổ đường ống dẫn khí ở Trung Quốc khiến ít nhất 25 người chết

Hiện trường hãi hùng vụ nổ đường ống dẫn khí ở Trung Quốc khiến ít nhất 25 người chết

VOV.VN - Vụ nổ đường ống dẫn khí mới đây ở Trung Quốc đã tạo ra một cảnh tưởng hãi hùng như thể khu vực này vừa trải qua một trận ném bom. Đến nay ít nhất 25 người chết do vụ nổ. Nhiều người bị kẹt trong đống đổ nát.

G7 đưa ra sáng kiến Tái thiết Thế giới B3W ứng phó BRI của Trung Quốc có lỗi thời?
G7 đưa ra sáng kiến Tái thiết Thế giới B3W ứng phó BRI của Trung Quốc có lỗi thời?

VOV.VN - Sự phát triển của Trung Quốc nói chung và sự mở rộng của đại dự án "Vành đai và Con đường" nói riêng đã khiến các nước giàu có G7 lo ngại. Họ đã vạch ra sáng kiến Tái thiết thế giới B3W để làm đối trọng với BRI của Trung Quốc.

G7 đưa ra sáng kiến Tái thiết Thế giới B3W ứng phó BRI của Trung Quốc có lỗi thời?

G7 đưa ra sáng kiến Tái thiết Thế giới B3W ứng phó BRI của Trung Quốc có lỗi thời?

VOV.VN - Sự phát triển của Trung Quốc nói chung và sự mở rộng của đại dự án "Vành đai và Con đường" nói riêng đã khiến các nước giàu có G7 lo ngại. Họ đã vạch ra sáng kiến Tái thiết thế giới B3W để làm đối trọng với BRI của Trung Quốc.

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?
Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

VOV.VN - Đài Loan từng được ca ngợi là một câu chuyện thành công trong khống chế virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, hòn đảo này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh và đột ngột các ca mắc Covid-19 và đã phải thực hiện giới hạn xã hội ở cấp độ cao.

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

VOV.VN - Đài Loan từng được ca ngợi là một câu chuyện thành công trong khống chế virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, hòn đảo này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh và đột ngột các ca mắc Covid-19 và đã phải thực hiện giới hạn xã hội ở cấp độ cao.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất
Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ
Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con
Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con

VOV.VN - Tốc độ gia tăng năng suất lao động ở Trung Quốc vẫn đang giảm và ít có khả năng cải thiện dù nước này triển khai chính sách 3 con (cho phép người dân sinh con thứ 3). Do vậy về dài hạn, triển vọng kinh tế của Trung Quốc vẫn u ám.

Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con

Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn u ám dù áp dụng chính sách 3 con

VOV.VN - Tốc độ gia tăng năng suất lao động ở Trung Quốc vẫn đang giảm và ít có khả năng cải thiện dù nước này triển khai chính sách 3 con (cho phép người dân sinh con thứ 3). Do vậy về dài hạn, triển vọng kinh tế của Trung Quốc vẫn u ám.

Rò rỉ nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Đài Loan
Rò rỉ nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Đài Loan

VOV.VN - Tình trạng này có thể đã kéo dài trong 3 năm qua, theo một báo cáo do Cơ quan giám sát thuộc chính quyền Đài Loan đưa ra.

Rò rỉ nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Đài Loan

Rò rỉ nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Đài Loan

VOV.VN - Tình trạng này có thể đã kéo dài trong 3 năm qua, theo một báo cáo do Cơ quan giám sát thuộc chính quyền Đài Loan đưa ra.