Mỹ khó đạt 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất 1 liều vaccine trước Quốc khánh

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/6 thừa nhận chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ khó đạt mục tiêu 70% người trưởng thành ở Mỹ được tiêm ít nhất 1 liều vaccine trước dịp Quốc khánh 4/7. 

Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 đã công bố mục tiêu 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và 160 triệu người trưởng thành được tiêm phòng đẩy đủ trước dịp Quốc khánh 4/7.    

Tuy nhiên, Jeff Zients, quan chức phụ trách ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng, ngày 22/6 cho biết sẽ cần thêm một vài tuần để có thể đạt mục tiêu 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine vì việc thuyết phục những người trong độ tuổi từ 18 tới 26 đi tiêm là một thách thức. Ông Zients nhấn mạnh, khoảng 160 triệu người dân Mỹ sẽ được tiêm phòng đầy đủ vào giữa tháng 7, khoảng 1 tuần muộn hơn so với kế hoạch ban đầu. 

Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cùng nhiều quan chức chính phủ Mỹ hiện đang có các chuyến thăm tới nhiều bang để khuyến khích những người còn lưỡng lự đi tiêm. Việc khuyến khích người dân tiêm phòng cũng nằm trong nỗ lực phòng tránh lây nhiễm biến thể virus Delta, phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, được cho là có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn, nguy hiểm hơn, đặc biệt là với người trẻ tuổi.  

Chính quyền Tổng thống Biden đã đạt được nhiều tiến triển trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua với số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong giảm đáng kể nhờ chương trình tiêm phòng rộng khắp cả nước. Tổng thống Biden tuần trước thông báo đã thực hiện 300 triệu liều vaccine trong 150 ngày cầm quyền của mình. Các tiến triển này đã giúp nhiều bang trên khắp nước Mỹ nới lỏng các hạn chế để dần đưa các hoạt động kinh tế và xã hội trở lại bình thường./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đã tiêm hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19
Mỹ đã tiêm hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cho biết việc gia tăng tỷ lệ tiêm phòng trên cả nước đã khiến số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 giảm đáng kể.

Mỹ đã tiêm hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19

Mỹ đã tiêm hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cho biết việc gia tăng tỷ lệ tiêm phòng trên cả nước đã khiến số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 giảm đáng kể.

Mục tiêu 70% người lớn Mỹ được tiêm vaccine Covid-19 trước quốc khánh đã trong tầm tay
Mục tiêu 70% người lớn Mỹ được tiêm vaccine Covid-19 trước quốc khánh đã trong tầm tay

VOV.VN - Kết quả khảo sát của Gallup được công bố ngày 7/6 cho thấy, 76% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ đã được tiêm vaccine Covid-19 hoặc dự định sẽ làm như vậy. Con số này cao hơn hẳn thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Mục tiêu 70% người lớn Mỹ được tiêm vaccine Covid-19 trước quốc khánh đã trong tầm tay

Mục tiêu 70% người lớn Mỹ được tiêm vaccine Covid-19 trước quốc khánh đã trong tầm tay

VOV.VN - Kết quả khảo sát của Gallup được công bố ngày 7/6 cho thấy, 76% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ đã được tiêm vaccine Covid-19 hoặc dự định sẽ làm như vậy. Con số này cao hơn hẳn thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19
Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 2/6 tiếp tục khuyến khích người dân Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu họ chưa tiêm. Tổng thống Biden đồng thời công bố một số sáng kiến mới nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng đã đặt ra.

Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 2/6 tiếp tục khuyến khích người dân Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu họ chưa tiêm. Tổng thống Biden đồng thời công bố một số sáng kiến mới nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng đã đặt ra.