Mỹ khẳng định tiếp tục tuần tra tại Biển Đông

VOV.VN - Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfein khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên Biển Đông nhằm ngăn Trung Quốc kiểm soát vùng biển chiến lược này.

Quân đội Mỹ đang có kế hoạch tiếp tục các cuộc tuần tra "tự do hàng hải" trên Biển Đông, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - Tướng David Goldfein cho biết, đồng thời khẳng định rằng nhiệm vụ này là cần thiết để ngăn cản Trung Quốc kiểm soát vùng biển chiến lược này.

Tàu chiến và máy bay Mỹ tham gia tập trận quân sự thường niên Mỹ-Philippines ngoài khơi thị trấn San Antonio, tỉnh Zambales, Philippines ngày11/4/2019. Ảnh: AFP

Ông Goldfein cho biết Washington sẽ không từ bỏ cái ông gọi là "các cam kết" để bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong khu vực phòng khi họ bị tấn công, tờ Rappler cho biết hôm 18/8.

"Tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ không ngừng duy trì sự sẵn sàng và khả năng của Mỹ trong việc tuần tra hàng hải hoặc hàng không tại những nơi chúng tôi cần tới, vào những thời điểm chúng tôi cần làm và chúng tôi sẽ không dừng điều này trong tương lai. Đây là cam kết của chúng tôi với khu vực này", Tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết.

Khẳng định của ông Goldfein được đưa ra khi ông đang ở thăm thủ đô Manilla của Philippines cùng với Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương - Tướng Charles Brown Jr.

Trong những năm qua, Mỹ đã nhiều lần cử tàu chiến và chiến đấu cơ tuần tra ở Biển Đông nhằm bảo vệ cái mà Washington gọi là tự do hàng hải giữa bối cảnh ảnh hưởng trong khu vực của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.

Ông Goldfein đã thể hiện sự lo ngại về việc Trung Quốc vi phạm các quy tắc quốc tế khi nhận định rằng: "Tôi cho rằng, thẳng thắn mà nói bất kỳ hành động nào cả trên biển và trên không vốn đang gia tăng hiện nay, cũng như các hoạt động trong không gian và trên mạng đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Do đó, khi có bất kỳ sự vi phạm nào trong khu vực thì điều đó đều đáng quan ngại".

Trong khi đó, Tướng Brown tái khẳng định Các Chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOPs) của Mỹ trên Biển Đông sẽ có vai trò ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào định phá vỡ các quy tắc trên.

"Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng khi có bất kỳ bên nào không tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc, dù đó là ai thì chúng tôi đều sẽ để mắt tới. Do đó, một phần trong chiến dịch của chúng tôi là nhằm ngăn cản các hành động trên và cũng để chứng minh rằng bạn có thể đi lại trên không, trên biển và hoạt động ở bất kỳ khu vực nào nơi mà luật pháp quốc tế cho phép", ông Brown nhận định.

Được cho là một phần trong sự thay đổi chiến lược nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã đưa nhiều khí tài và các lực lượng từ Trung Đông tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Hiện nay, Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng trong một loạt vấn đề từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cho tới việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan bất chấp những cảnh báo từ phía Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN phải đoàn kết thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế trên Biển Đông
ASEAN phải đoàn kết thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế trên Biển Đông

VOV.VN - Trước những hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, các chuyên gia cho rằng, ASEAN phải đoàn kết thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế.

ASEAN phải đoàn kết thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế trên Biển Đông

ASEAN phải đoàn kết thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế trên Biển Đông

VOV.VN - Trước những hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, các chuyên gia cho rằng, ASEAN phải đoàn kết thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế.

Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông
Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia, Mỹ và Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “cưỡng bức” đơn phương của nước này tại Biển Đông.

Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông

Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia, Mỹ và Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “cưỡng bức” đơn phương của nước này tại Biển Đông.

Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông
Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định cả Mỹ và Australia đều lo ngại trước những hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.

Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông

Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định cả Mỹ và Australia đều lo ngại trước những hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.

Vụ bãi Tư Chính: Tỉnh táo đấu tranh với mưu đồ “nuốt trọn” Biển Đông
Vụ bãi Tư Chính: Tỉnh táo đấu tranh với mưu đồ “nuốt trọn” Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc từ lâu đã nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông và luôn tìm đủ mọi cách để hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý với vùng biển này.

Vụ bãi Tư Chính: Tỉnh táo đấu tranh với mưu đồ “nuốt trọn” Biển Đông

Vụ bãi Tư Chính: Tỉnh táo đấu tranh với mưu đồ “nuốt trọn” Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc từ lâu đã nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông và luôn tìm đủ mọi cách để hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý với vùng biển này.

Trung Quốc có thể nhận “trái đắng” với chiến thuật vùng xám ở Biển Đông
Trung Quốc có thể nhận “trái đắng” với chiến thuật vùng xám ở Biển Đông

VOV.VN - Chuyên gia Richard Heydarian cho rằng, việc Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép láng giềng ở Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh phải nhận đòn phản kháng mạnh mẽ.

Trung Quốc có thể nhận “trái đắng” với chiến thuật vùng xám ở Biển Đông

Trung Quốc có thể nhận “trái đắng” với chiến thuật vùng xám ở Biển Đông

VOV.VN - Chuyên gia Richard Heydarian cho rằng, việc Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép láng giềng ở Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh phải nhận đòn phản kháng mạnh mẽ.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận
Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan đã tiến hành diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực mà Trung Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan đã tiến hành diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực mà Trung Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự.