Mỹ hỗ trợ Campuchia bảo quản các hiện vật trong nhà tù Tol Sleng

VOV.VN - Mỹ đã hỗ trợ 55.000 USD để giúp Campuchia bảo quản các hiện vật tại bảo tàng nhà tù Tol Sleng, được sử dụng trong thời Khmer Đỏ.

Nhà tù Tol Sleng ở thủ đô Phnom Penh, trước khi Khmer Đỏ lên nắm quyền là một trường trung học phổ thông có diện tích 240.000m2, không ít các nhà lãnh đạo Campuchia đã trưởng thành tại ngôi trường này.

Đại sứ Mỹ tại Campuchia William Heidt (phải) và ông Chuch Phuong, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia ký biên bản giao nhận kinh phí.

Đến tháng 4/1975, Khmer Đỏ lên nắm quyền đã sử dụng ngôi trường này làm nơi giam giữ, tra tấn và giết hại người dân Campuchia. Đến ngày 7/1/1979 khi quân đội Việt Nam vào giải phóng thủ đô Phnom Penh, nhà tù này đã được giữ nguyên trạng nhằm lên án tội ác của Khmer Đỏ.

Nhà tù Tol Sleng hiện nay đã được Chính phủ Campuchia sử dụng làm bảo tàng và được bảo vệ chu đáo để phục vụ khách du lịch đến tham quan.

Các vật dụng trong nhà tù, các đồ vật sử dụng thường ngày của các giám thị trại giam và các nạn nhân đều được giữ gìn quản lý đến ngày hôm nay. Tuy nhiên hiện nay nhiều hiện vật đã xuống cấp, đặc biệt là quần áo, giày dép cần có biện pháp khoa học để bảo quản chu đáo hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia phá 2 trường gà lớn chưa từng có
Campuchia phá 2 trường gà lớn chưa từng có

VOV.VN - Campuchia vừa phá 2 trường gà lớn nhất từ trước đến nay do một người làm chủ. Hai trường gà này ở 2 tỉnh giáp với thủ đô Phnom Penh.

Campuchia phá 2 trường gà lớn chưa từng có

Campuchia phá 2 trường gà lớn chưa từng có

VOV.VN - Campuchia vừa phá 2 trường gà lớn nhất từ trước đến nay do một người làm chủ. Hai trường gà này ở 2 tỉnh giáp với thủ đô Phnom Penh.

Campuchia thu hồi các cổ vật đã bị thất lạc trong chiến tranh
Campuchia thu hồi các cổ vật đã bị thất lạc trong chiến tranh

VOV.VN - Sáng 2/12, tại tỉnh Xiêm Riệp, chính quyền Campuchia đã làm lễ đón nhận các cổ vật làm bằng vàng đã bị thất lạc trong những năm chiến tranh.

Campuchia thu hồi các cổ vật đã bị thất lạc trong chiến tranh

Campuchia thu hồi các cổ vật đã bị thất lạc trong chiến tranh

VOV.VN - Sáng 2/12, tại tỉnh Xiêm Riệp, chính quyền Campuchia đã làm lễ đón nhận các cổ vật làm bằng vàng đã bị thất lạc trong những năm chiến tranh.

Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới
Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới

VOV.VN - Sáng 7/12, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Campuchia đã họp và thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Quốc hội, sau khi đảng Cứu Quốc bị giải thể.

Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới

Campuchia thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy Quốc hội mới

VOV.VN - Sáng 7/12, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Campuchia đã họp và thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Quốc hội, sau khi đảng Cứu Quốc bị giải thể.

Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang
Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang

VOV.VN - Sáng nay (10/12), Công an tỉnh Sihanouk, Campuchia tổ chức họp báo về vụ bắt cóc tống tiền có vũ trang mà đơn vị này vừa phá được hôm qua.

Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang

Campuchia bắt 3 người Trung Quốc bắt cóc tống tiền có vũ trang

VOV.VN - Sáng nay (10/12), Công an tỉnh Sihanouk, Campuchia tổ chức họp báo về vụ bắt cóc tống tiền có vũ trang mà đơn vị này vừa phá được hôm qua.

Campuchia phát hiện hơn 1 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi
Campuchia phát hiện hơn 1 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi

VOV.VN - Hôm 5/12, lực lượng chức năng Campuchia đã phát hiện hơn 1 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Campuchia phát hiện hơn 1 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi

Campuchia phát hiện hơn 1 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi

VOV.VN - Hôm 5/12, lực lượng chức năng Campuchia đã phát hiện hơn 1 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi.