Mỹ hi vọng nhận được “phản hồi tích cực” của Triều Tiên về đối thoại

VOV.VN - Đặc phái viên mới của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim hôm nay (21/6) cho biết ông mong sớm nhận được “phản hồi tích cực” của Triều Tiên về đối thoại.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Mỹ đang có mặt tại Seoul để hội đàm với những người đồng cấp của Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm xây dựng một chiến lược chung trong vấn đề Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Sung Kim trên cương vị Đặc phái viên hạt nhân của Mỹ sau khi được bổ nhiệm vào tháng 5/2021. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đánh giá lại chính sách đối với Triều Tiên, đồng thời quyết định sẽ tìm cách thực tế để khiến Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trong thông điệp đầu tiên gửi tới chính quyền mới tại Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng, nước này nên sẵn sàng cho cả kịch bản đối thoại và đối đầu với Mỹ.

Bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên, chính quyền Mỹ coi những phát biểu của ông Jong Un là “một tín hiệu thú vị”, song nhấn mạnh, Washington vẫn chờ đợi liên lạc trực tiếp từ Triều Tiên để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim hôm nay (19/6) đã tới Hàn Quốc để thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim hôm nay (19/6) đã tới Hàn Quốc để thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố cần chuẩn bị cả đàm phán lẫn đối đầu với Mỹ
Triều Tiên tuyên bố cần chuẩn bị cả đàm phán lẫn đối đầu với Mỹ

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/6 dẫn lời lãnh đạo nước này ông Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên cần phải chuẩn bị cả đàm phán và đối đầu với Mỹ dưới thời của Tổng thống Joe Biden.

Triều Tiên tuyên bố cần chuẩn bị cả đàm phán lẫn đối đầu với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố cần chuẩn bị cả đàm phán lẫn đối đầu với Mỹ

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/6 dẫn lời lãnh đạo nước này ông Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên cần phải chuẩn bị cả đàm phán và đối đầu với Mỹ dưới thời của Tổng thống Joe Biden.

Trung Quốc-Nga bàn về Triều Tiên trong lúc Mỹ-NATO thảo luận tình hình Nga
Trung Quốc-Nga bàn về Triều Tiên trong lúc Mỹ-NATO thảo luận tình hình Nga

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc và Nga hôm qua (7/6) vừa có cuộc điện đàm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, còn Tổng thư ký NATO họp với Tổng thống Mỹ bàn về Nga.

Trung Quốc-Nga bàn về Triều Tiên trong lúc Mỹ-NATO thảo luận tình hình Nga

Trung Quốc-Nga bàn về Triều Tiên trong lúc Mỹ-NATO thảo luận tình hình Nga

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc và Nga hôm qua (7/6) vừa có cuộc điện đàm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, còn Tổng thư ký NATO họp với Tổng thống Mỹ bàn về Nga.