Mỹ dự định gửi thêm 2 tàu đánh chặn tên lửa đến Nhật Bản

VOV.VN - Quan chức Quốc phòng Mỹ cho hay, động thái này là do Triều Tiên vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích.

Ngày 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố, Mỹ có kế hoạch gửi thêm 2 tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đến Nhật Bản để đối phó với những hành động “khiêu khích” gần đây của Triều Tiên.  

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel (bên phải) được chào đón bởi quân đội Nhật Bản tại Tokyo (Ảnh: AFP)

Trong một cuộc họp báo chung giữa 2 nước tại Tokyo, ông Chuck Hagel nói: “Để đối phó với những vụ phóng tên lửa gần đây do Triều Tiên thực hiện, Mỹ sẽ triển khai thêm 2 tàu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa AEGIS tại Nhật Bản vào năm 2017”.

Hiện đã có 5 tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai tại Nhật Bản.

Một quan chức Quốc phòng cấp cao Mỹ cho hay, động thái này của Washington là do Triều Tiên vẫn tiếp tục các hành động hiếu chiến và khiêu khích. Mỹ đã cam kết bảo vệ Nhật Bản và thực hiện đúng như hiệp ước đã ký giữa 2 nước.

Được biết, tháng 10/2013, Mỹ cũng đã triển khai hệ thống radar cảnh báo sớm tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản và quyết định tăng thêm tên lửa đánh chặn tại Alaska.

“Những động thái này sẽ tăng cường sự phòng vệ cho cả Nhật Bản và Mỹ từ các mối đe dọa của tên lửa đạn đạo Triều Tiên", ông Hagel nói.

Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã cảnh báo trong tuần này rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên “rất nghiêm trọng” và tuyên bố sẽ “dập tắt” tất cả những chính sách đối đầu của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung sáng 26/3, cả 3 nước nói trên đã chỉ trích hành động này.

Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung sáng 26/3, cả 3 nước nói trên đã chỉ trích hành động này.

Nhật Bản lệnh quân đội bắn hạ tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản lệnh quân đội bắn hạ tên lửa của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ban bố chỉ thị trên hôm 3/4, song không công bố để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán.

Nhật Bản lệnh quân đội bắn hạ tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản lệnh quân đội bắn hạ tên lửa của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ban bố chỉ thị trên hôm 3/4, song không công bố để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán.

Các nước kêu gọi Triều Tiên dừng phóng tên lửa tầm ngắn
Các nước kêu gọi Triều Tiên dừng phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên nên dừng các hành động có thể gây thêm căng thẳng trong khu vực. 

Các nước kêu gọi Triều Tiên dừng phóng tên lửa tầm ngắn

Các nước kêu gọi Triều Tiên dừng phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên nên dừng các hành động có thể gây thêm căng thẳng trong khu vực. 

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn
Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Trước đó, hôm 3/3, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Trước đó, hôm 3/3, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên: Phóng tên lửa tầm ngắn là hoạt động thông thường
Triều Tiên: Phóng tên lửa tầm ngắn là hoạt động thông thường

VOV.VN - Riêng trong ngày 4/3, Triều Tiên phóng tổng cộng 7 quả đạn tầm ngắn

Triều Tiên: Phóng tên lửa tầm ngắn là hoạt động thông thường

Triều Tiên: Phóng tên lửa tầm ngắn là hoạt động thông thường

VOV.VN - Riêng trong ngày 4/3, Triều Tiên phóng tổng cộng 7 quả đạn tầm ngắn

Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung
Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ coi vụ phóng của Triều Tiên rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung

Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ coi vụ phóng của Triều Tiên rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.