Mỹ điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về những điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác trên bộ tại Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (24/11) cho biết, ông đã thông báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về những điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác trên bộ tại Syria. Theo thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho biết, Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd tại Syria.

Binh sĩ Mỹ trò chuyện với một tay súng của lực lượng Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Ảnh: AFP.

Liên quan đến cuộc xung đột Syria, Người đứng đầu lực lượng đối lập chính tại Syria Nasr Hariri cho biết, vòng đối thoại hòa bình Syria tại Geneva sẽ bắt đầu vào 28/11.

Theo ông Hariri, lực lượng đối lập sẽ tham gia trực tiếp các cuộc đối thoại và thảo luận mọi giải pháp trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đề xuất của Nga tổ chức hội nghị giữa chính phủ và lực lượng đối lập tại Sochi của Nga không phục vụ cho tiến trình chính trị.

Ông Hariri cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga tập trung vào các hoạt động ủng hộ tiến trình chính trị theo hướng đối thoại hòa bình tại Geneva do Liên Hợp Quốc bảo trợ, nhằm tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tổ chức đại hội đối thoại dân tộc Syria
Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tổ chức đại hội đối thoại dân tộc Syria

VOV.VN - Cả 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong giải quyết khủng hoảng Syria.

Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tổ chức đại hội đối thoại dân tộc Syria

Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tổ chức đại hội đối thoại dân tộc Syria

VOV.VN - Cả 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong giải quyết khủng hoảng Syria.

Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017
Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017

VOV.VN - Nga có thể sẽ giảm quy mô lực lượng quân sự triển khai tại Syria và việc rút quân có thể bắt đầu trước cuối năm nay.

Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017

Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017

VOV.VN - Nga có thể sẽ giảm quy mô lực lượng quân sự triển khai tại Syria và việc rút quân có thể bắt đầu trước cuối năm nay.

Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva
Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva

VOV.VN - Phe đối lập Syria đã nhất trí cử đoàn đại biểu 50 thành viên tới dự hòa đàm ở Geneva do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva

Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva

VOV.VN - Phe đối lập Syria đã nhất trí cử đoàn đại biểu 50 thành viên tới dự hòa đàm ở Geneva do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Tương lai nào cho Syria dưới sự “nhào nặn” của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran?
Tương lai nào cho Syria dưới sự “nhào nặn” của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran?

VOV.VN - Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vừa tuyên bố nhất trí tài trợ cho một hội nghị nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Syria.

Tương lai nào cho Syria dưới sự “nhào nặn” của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran?

Tương lai nào cho Syria dưới sự “nhào nặn” của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran?

VOV.VN - Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vừa tuyên bố nhất trí tài trợ cho một hội nghị nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Syria.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran đặt nền móng cho giải pháp chính trị ở Syria
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran đặt nền móng cho giải pháp chính trị ở Syria

VOV.VN - Đối thoại giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang thổi luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình Syria sau những vòng đàm phán thất bại và thiếu đột phá.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran đặt nền móng cho giải pháp chính trị ở Syria

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran đặt nền móng cho giải pháp chính trị ở Syria

VOV.VN - Đối thoại giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang thổi luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình Syria sau những vòng đàm phán thất bại và thiếu đột phá.