Mỹ đánh giá tầm quan trọng của NEW START

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Ellen Tauscher lo ngại việc các Nghị sỹ Cộng hòa phản đối Hiệp ước NEW START giữa Mỹ và Nga có thể đẩy hai nước này vào một kỷ nguyên bất ổn mới đầy nguy hiểm.

>> Bầu cử Mỹ và số phận Hiệp ước START mới/ >> Mỹ và Nga ký kết Hiệp ước START mới/ >> Mỹ hy vọng Hiệp ước START mới được phê chuẩn trong năm nay

Thứ trưởng Tauscher dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ về Hiệp định cắt giảm vũ khí hạt nhân mới (NEW START) cho biết, điều quan trọng hiện nay là Thượng viện Mỹ cần thông qua hiệp ước này vào tháng tới, hoặc có thể mất cơ hội trong việc hợp tác với Nga về một loạt các nỗ lực kiểm soát vũ khí.

Tuy nhiên, các Nghị sỹ Cộng hòa bày tỏ sự lo ngại về một số điều khoản trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Medvedev đã ký Hiệp ước NEW START, cam kết sẽ cắt giảm 30% lượng vũ khí hạt nhân của mỗi nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên