Mỹ có thể dùng “chiêu bài” tạo cớ để tấn công Syria

VOV.VN - Quân Mỹ có thể sẽ đóng giả quân Syria hoặc Iran tấn công tàu chiến Mỹ, từ đó tạo cớ cho Mỹ trực tiếp can thiệp.

Cựu chuyên gia phân tích của CIA, Ray McGovern mới đây đã đưa ra dự đoán rằng, Mỹ đang tìm cách "vu vạ" cho Syria dưới vỏ bọc khiêu khích quân sự trong tuần này - để bắt đầu kế hoạch tiến công quốc gia Trung Đông này.

Tàu chiến Mỹ có mặt tại Địa Trung Hải sẵn sàng tham gia tấn công Syria (Ảnh: PressTV)

"Có thể sẽ xảy ra cuộc tấn công đối với một trong những tàu khu trục Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Syria. Anh thử đoán xem, “thủ phạm” bị đổ lỗi là ai nhỉ? Syria hoặc có thể là đồng minh Iran, và tiếp theo những điều khủng khiếp nhất sẽ xảy đến", ông McGovern nói với Press TV hôm 7/9.

"Tôi hy vọng liên lạc giữa hải quân Syria và Mỹ, cũng như giữa hải quân Iran và Mỹ đủ thông suốt để không bên nào có khả năng thực hiện kiểu khiêu khích đó một cách chắc chắn. Đó là sự nguy hiểm có thể lường trước trong tuần tiếp theo”, ông McGoven nói thêm.

Nhà phân tích này cũng cho biết, để ngăn chặn Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Syria, cần truy cho được "cái gọi là bằng chứng" cho rằng chính phủ Syria đã phát động một cuộc tấn công vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus hồi tháng trước.

Ông McGovern lập luận, nếu Nhà Trắng giải mật bản đánh giá tình báo của mình, thì khi ấy, "từ góc độ chính quyền mà nói, còn có một nguy cơ nữa, đó là Quốc hội sẽ không phê chuẩn việc gây chiến này".

Trong khi đó, "những người vận động hành lang Israel và một số người khác rất muốn Mỹ can dự sâu hơn vào Syria để cuộc chiến tại đó sẽ không bao giờ kết thúc, họ chỉ có một tuần để làm một cái gì đó ảnh hưởng đến điều này", ông McGovern nói.

Các nhà lập pháp Mỹ mới đây nói rằng, nhiều người trong số các cử tri Mỹ đã nói với họ rằng, họ không nghĩ Mỹ sẽ sử dụng vũ lực chống lại Syria.

Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos được tiến hành trong tuần này cho thấy 56% người Mỹ cho rằng, Mỹ không nên can thiệp vào Syria.

Washington đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/8 vừa qua tại nước này, tuy nhiên Damascus đã phủ nhận cáo buộc của Mỹ và phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác bỏ thông tin “trả đũa” Mỹ nếu Syria bị tấn công
Iran bác bỏ thông tin “trả đũa” Mỹ nếu Syria bị tấn công

VOV.VN - Iran cho rằng những thông tin kiểu này chỉ nhằm kích động các nhà lập pháp Mỹ cho phép tấn công quân sự vào Syria.

Iran bác bỏ thông tin “trả đũa” Mỹ nếu Syria bị tấn công

Iran bác bỏ thông tin “trả đũa” Mỹ nếu Syria bị tấn công

VOV.VN - Iran cho rằng những thông tin kiểu này chỉ nhằm kích động các nhà lập pháp Mỹ cho phép tấn công quân sự vào Syria.

Pháp sẽ quyết định hành động vấn đề Syria vào cuối tuần tới
Pháp sẽ quyết định hành động vấn đề Syria vào cuối tuần tới

VOV.VN -Đó là phát biểu bên lề của ông Francois Hollande tại lễ khai mạc Giải thể thao Khối Pháp ngữ diễn ra ở thành phố Nice (Pháp).

Pháp sẽ quyết định hành động vấn đề Syria vào cuối tuần tới

Pháp sẽ quyết định hành động vấn đề Syria vào cuối tuần tới

VOV.VN -Đó là phát biểu bên lề của ông Francois Hollande tại lễ khai mạc Giải thể thao Khối Pháp ngữ diễn ra ở thành phố Nice (Pháp).

Quốc tế vẫn bế tắc về giải pháp cho vấn đề Syria
Quốc tế vẫn bế tắc về giải pháp cho vấn đề Syria

VOV.VN - Giáo hội Công giáo đã kêu gọi 1,2 tỷ người Công giáo và các tín đồ tôn giáo khác trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình ở Syria.

Quốc tế vẫn bế tắc về giải pháp cho vấn đề Syria

Quốc tế vẫn bế tắc về giải pháp cho vấn đề Syria

VOV.VN - Giáo hội Công giáo đã kêu gọi 1,2 tỷ người Công giáo và các tín đồ tôn giáo khác trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình ở Syria.

Tổng thống Mỹ mất dần sự ủng hộ về kế hoạch tấn công Syria
Tổng thống Mỹ mất dần sự ủng hộ về kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Nhiều thành viên Hạ viện Mỹ đang dần hướng tới “nói không” với hành động can thiệp quân sự vào Syria.

Tổng thống Mỹ mất dần sự ủng hộ về kế hoạch tấn công Syria

Tổng thống Mỹ mất dần sự ủng hộ về kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Nhiều thành viên Hạ viện Mỹ đang dần hướng tới “nói không” với hành động can thiệp quân sự vào Syria.

Đa số người dân Pháp phản đối cuộc tấn công Syria
Đa số người dân Pháp phản đối cuộc tấn công Syria

VOV.VN - Tỷ lệ người phản đối đã tăng so với cuộc điều tra lần trước.

Đa số người dân Pháp phản đối cuộc tấn công Syria

Đa số người dân Pháp phản đối cuộc tấn công Syria

VOV.VN - Tỷ lệ người phản đối đã tăng so với cuộc điều tra lần trước.

Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ
Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ

VOV.VN - Mỹ có thể sử dụng máy bay ném bom B-2 và B-52 kết hợp với tên lửa được phóng đi từ các tàu khu trục ở Địa Trung Hải.

Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ

Hé lộ kế hoạch oach tạc Syria của chính quyền Mỹ

VOV.VN - Mỹ có thể sử dụng máy bay ném bom B-2 và B-52 kết hợp với tên lửa được phóng đi từ các tàu khu trục ở Địa Trung Hải.

Một cuộc tấn công có phải là nguyện vọng người dân Syria?
Một cuộc tấn công có phải là nguyện vọng người dân Syria?

VOV.VN - Hơn một ngày nữa, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp để bàn thảo về cuộc tấn công Syria. Mỹ vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế.

Một cuộc tấn công có phải là nguyện vọng người dân Syria?

Một cuộc tấn công có phải là nguyện vọng người dân Syria?

VOV.VN - Hơn một ngày nữa, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp để bàn thảo về cuộc tấn công Syria. Mỹ vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế.

500 người biểu tình tại Washington phản đối Mỹ can dự Syria
500 người biểu tình tại Washington phản đối Mỹ can dự Syria

VOV.VN - Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối một cuộc chiến lâu dài, hối thúc Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chống.

500 người biểu tình tại Washington phản đối Mỹ can dự Syria

500 người biểu tình tại Washington phản đối Mỹ can dự Syria

VOV.VN - Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối một cuộc chiến lâu dài, hối thúc Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chống.