Mỹ cho rằng phe đối lập Syria chưa thể tham gia đàm phán

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/11 cho rằng, còn quá sớm để phía Nga mời phe đối lập tại Syria tham gia cuộc hội đàm vào tuần tới tại Moscow.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cũng tuyên bố, các quốc gia tham gia vào nỗ lực ngoại giao về xung đột Syria nên tập trung vào những gì đã thỏa thuận tại các cuộc đàm phán quốc tế vào tuần trước ở Vienna, Áo. 

Bạo lực luôn đe dọa viễn cảnh hòa bình tại Syria. (Ảnh: Reuters).

Bà Elizabeth Trudeau nói: "Chúng tôi nghĩ rằng việc mời phe đối lập Syria tham gia cuộc hội đàm vẫn còn quá sớm". 

"Chúng tôi cho rằng, vẫn còn rất nhiều công việc phải thực hiện khi mời phe đối lập tham gia đàm phán. Các bên đã có sự khởi đầu tốt tại Vienna. Các bên liên quan bao gồm cả Nga sẽ tiếp tục làm việc thông qua những gì đã thỏa thuận tại Vienna”, bà Trudeau nhấn mạnh thêm. 

Tại các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức ở Vienna (Áo) vào ngày 30/10, Nga cho biết, nước này mong muốn các phe phái tại Syria tham gia đàm phán trong tương lai về cuộc khủng hoàng Syria.

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 4/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura ở Moscow để thảo luận về những nỗ lực để bắt đầu một cuộc đối thoại giữa chính phủ Syria và phe đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng đối lập Syria nhốt 500 người trong lồng, đe dọa ông al-Assad
Lực lượng đối lập Syria nhốt 500 người trong lồng, đe dọa ông al-Assad

VOV.VN - Hàng trăm người Alawite vô cùng sợ hãi và hoang mang khi bị lực lượng đối lập Syria ép buộc tham gia vào cuộc diễu hành trong lồng sắt.

Lực lượng đối lập Syria nhốt 500 người trong lồng, đe dọa ông al-Assad

Lực lượng đối lập Syria nhốt 500 người trong lồng, đe dọa ông al-Assad

VOV.VN - Hàng trăm người Alawite vô cùng sợ hãi và hoang mang khi bị lực lượng đối lập Syria ép buộc tham gia vào cuộc diễu hành trong lồng sắt.

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?
Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

VOV.VN - Quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria.

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

VOV.VN - Quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria.

Người dân Syria sẽ quyết định nhà lãnh đạo cho mình
Người dân Syria sẽ quyết định nhà lãnh đạo cho mình

VOV.VN - Đại Giáo chủ Iran ngày 1/11 bác bỏ khả năng nước ngoài thỏa thuận về tương lai của Syria và cho rằng người dân Syria sẽ quyết định lãnh đạo của mình.

Người dân Syria sẽ quyết định nhà lãnh đạo cho mình

Người dân Syria sẽ quyết định nhà lãnh đạo cho mình

VOV.VN - Đại Giáo chủ Iran ngày 1/11 bác bỏ khả năng nước ngoài thỏa thuận về tương lai của Syria và cho rằng người dân Syria sẽ quyết định lãnh đạo của mình.

Nga tuyên bố không coi trọng việc Tổng thống Syria Assad đi hay ở
Nga tuyên bố không coi trọng việc Tổng thống Syria Assad đi hay ở

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ không xem trọng việc Tổng thống Syria Assad có tại vị hay không. Họ nói, đây là vấn đề do người dân Syria quyết định.

Nga tuyên bố không coi trọng việc Tổng thống Syria Assad đi hay ở

Nga tuyên bố không coi trọng việc Tổng thống Syria Assad đi hay ở

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ không xem trọng việc Tổng thống Syria Assad có tại vị hay không. Họ nói, đây là vấn đề do người dân Syria quyết định.