Liên Hợp Quốc lo ngại về tình hình bạo lực leo thang ở đông Ukraine

VOV.VN - Ông Pheoman kêu gọi cộng đồng quốc tế chớp lấy cơ hội từ cuộc bầu cử này để đoàn kết và ủng hộ cho một tương lai hòa bình.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman cho biết, giao tranh đẫm máu ở miền đông Ukraine đang gia tăng gây thương vong cho cả 2 bên.

Bạo lực ở Ukraine (ảnh: businessinsider)


Báo cáo trước Hội đồng Bảo an hôm qua (28/5) trong cuộc họp đầu tiên của cơ quan này sau khi Ukraine tổ chức bầu cử Tổng thống, ông Pheoman kêu gọi cộng đồng quốc tế chớp lấy cơ hội từ kết quả của cuộc bầu cử này để đoàn kết và ủng hộ cho một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và thống nhất của Ukraine.

Ông Pheoman nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thư ký Ban Ki-moon mong rằng Tổng thống đắc cử Ukraine Poroshenko sẽ ổn định được tình hình đất nước.

Cũng trong cuộc họp này, ông Pheoman đã giải trình về một đoạn băng ghi hình máy bay trực thăng được cho là của Liên Hợp Quốc đang hoạt động ở Ukraine.

Ông Pheoman cho biết, bất cứ nước nào sử dụng các thiết bị của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đều phải xóa bỏ các biểu tượng của tổ chức này nếu không còn tham gia vào sứ mệnh được Liên Hợp Quốc chấp thuận.

Liên quan đến tương lai của Ukraine sau khi ông Poroshenko đắc cử, Thủ tướng lâm thời Arseny Yatsenyuk hôm qua cho biết, nước này đặt mục tiêu sẽ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu trong nhiệm kỳ của ông Poroshenko.

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin, Đức, ông Yatsenyuk cũng thừa nhận tình hình an ninh ở Ukraine đang rất phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên