Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài tại Libya

VOV.VN - Trong một báo cáo được đệ trình lên Hội đồng Bảo an ngày 14/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hoạt động của các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại Libya vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, nhưng Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya đã nhận được báo cáo về việc tiếp tục xây dựng các công trình và địa điểm phòng thủ dọc theo trục Sirte-Jufra ở trung tâm Libya, cũng như sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài.

Ông Guterres cho biết thêm, bất chấp cam kết đã đưa ra, các bên vẫn tiếp tục các hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không tới các căn cứ quân sự khác nhau ở khu vực phía tây và phía Đông của Libya.

Các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc ước tính, số lượng binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài ở Libya hiện lên tới hơn 20.000 người, bao gồm các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Syria và Sudan.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại lời kêu gọi với các nước về việc chấm dứt vi phạm lệnh cấm vận vũ khí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút các chiến binh và lính đánh thuê nước ngoài khỏi Libya. Ông cho rằng đây là yếu tố cần thiết để cho phép tiến hành các cuộc bầu cử quốc gia vào cuối tháng 12 tới, qua đó mang lại hòa bình và ổn định lâu dài ở Libya và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp về tình hình Libya
Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp về tình hình Libya

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày 29/04 đã chủ trì phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Libya.

Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp về tình hình Libya

Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp về tình hình Libya

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày 29/04 đã chủ trì phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Libya.

Đắm tàu ngoài khơi Libya, hơn 100 người chết
Đắm tàu ngoài khơi Libya, hơn 100 người chết

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Di cư Quốc tế, Ambrosi xác nhận, 1 vụ đắm tàu xảy ra ngoài khơi bờ biển Libya ngày 22/4 khiến ít nhất 100 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng.

Đắm tàu ngoài khơi Libya, hơn 100 người chết

Đắm tàu ngoài khơi Libya, hơn 100 người chết

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Di cư Quốc tế, Ambrosi xác nhận, 1 vụ đắm tàu xảy ra ngoài khơi bờ biển Libya ngày 22/4 khiến ít nhất 100 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng.

Chính phủ quốc gia Libya khẳng định cam kết tổ chức bầu cử
Chính phủ quốc gia Libya khẳng định cam kết tổ chức bầu cử

VOV.VN - Chính phủ quốc gia Libya ngày 17/4, hoan nghênh sự ủng hộ và công nhận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với các cơ quan chuyển tiếp ở nước này đồng thời cam kết tổ chức bầu cử đúng thời hạn.

Chính phủ quốc gia Libya khẳng định cam kết tổ chức bầu cử

Chính phủ quốc gia Libya khẳng định cam kết tổ chức bầu cử

VOV.VN - Chính phủ quốc gia Libya ngày 17/4, hoan nghênh sự ủng hộ và công nhận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với các cơ quan chuyển tiếp ở nước này đồng thời cam kết tổ chức bầu cử đúng thời hạn.