Liberia: Trường hợp thứ hai nhiễm Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân là một bé trai 5 tuổi, con của một phụ nữ 30 tuổi đã tử vong vào ngày 31/3 vừa qua do nhiễm Ebola

Giới chức Liberia vừa xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm Ebola, không lâu sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) chính thức công bố chấm dứt dịch bệnh Ebola tại quốc gia này.

Các nhân viên y tế hoạt động trong môi trường đại dịch Ebola (Ảnh: KT)

Thứ trưởng y tế Liberia Tolbert Nyenswah cho biết, bệnh nhân là một bé trai 5 tuổi, con của một phụ nữ 30 tuổi đã tử vong vào ngày 31/3 vừa qua do nhiễm Ebola. Bệnh nhi đã được đưa đến một trung tâm y tế ở Monrovia để điều trị.

Giới chức Liberia hiện đang kiểm tra, giám sát những người đã tiếp xúc và điều trị cho người phụ nữ nêu trên. Việc xuất hiện các trường hợp nhiễm mới Ebola đã buộc giới chức Liberia phải xem xét lại các biện pháp phòng ngừa, giám sát nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của dịch bệnh này.

Virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người, hầu hết là ở Tây Phi, kể từ khi bùng phát vào tháng 12/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sierra Leone điều tra trường hợp nghi nhiễm Ebola
Sierra Leone điều tra trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo dù Ebola đã chấm dứt tại khu vực Tây Phi nhưng khả năng tái bùng phát là rất cao.

Sierra Leone điều tra trường hợp nghi nhiễm Ebola

Sierra Leone điều tra trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo dù Ebola đã chấm dứt tại khu vực Tây Phi nhưng khả năng tái bùng phát là rất cao.

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola
WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/3 cho biết, dịch Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng động thế giới.

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/3 cho biết, dịch Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng động thế giới.