Lào gia hạn phong toả thủ đô Vientiane lần thứ 4 để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (20/6), Lào tiếp tục phong toả thủ đô Vientiane đến hết ngày 4/7. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong toả thủ đô, được thực hiện từ ngày 22/4 đến nay.

Mặc dù dịch Covid-19 tại Lào có xu hướng giảm, những trường hợp mắc mới ở các tỉnh chủ yếu là nhập cảnh từ nước ngoài, nhưng ở thủ đô Vientiane vẫn xuất hiện một số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 và tình hình lây nhiễm ở các nước láng giềng vẫn ở mức cao, nhiều chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh cũng khiến chính phủ Lào lo lắng và quyết định tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô thêm 2 tuần. 

Hôm qua (19/6), Người phát ngôn Chính phủ Lào, bà Thipphakone Chanthavongsa cho biết, các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện như: Tăng cường truy vết người mắc Covid-19; đóng cửa các cửa hàng ăn uống, quán karaoke, trung tâm giải trí, thể thao, cơ sở giáo dục tại thủ đô Vientiane và các tỉnh có lây nhiễm trong cộng đồng; cấm ra/vào địa phương, khu vực đỏ hoặc khu vực vàng (nơi có nguy cơ lây nhiễm) theo quy định của Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống Covid-19.

Tiếp tục đóng cửa các nhà máy công nghiệp chế biến, các cơ sở thủ công nghiệp ở các khu vực có trường hợp nhiễm Covid-19, trừ các nhà máy có nhân viên, công nhân được tiêm hai mũi vaccine, hoặc có khu ký túc xá cho công nhân ở khu vực nhà máy, các nhà máy sản xuất đồ tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, đồ phòng hộ, thiết bị y tế, tuy nhiên phải quản lý theo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa mà Ban Chuyên trách ban hành.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu hạn chế số người mắc và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất, đồng thời giảm tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Chính phủ Lào cũng nới lỏng một số quy định về phòng chống dịch ở các khu vực, địa phương không có dịch trong cộng đồng, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra thân nhiệt, duy trì khoảng cách tối thiểu 1m, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào ủng hộ 300 triệu kip hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid-19
Lào ủng hộ 300 triệu kip hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các địa phương, doanh nghiệp tại Lào tiếp tục vận động kinh phí hàng trăm triệu kíp ủng hộ chính phủ và nhân dân Việt Nam chống dịch Covid-19.

Lào ủng hộ 300 triệu kip hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid-19

Lào ủng hộ 300 triệu kip hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các địa phương, doanh nghiệp tại Lào tiếp tục vận động kinh phí hàng trăm triệu kíp ủng hộ chính phủ và nhân dân Việt Nam chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Lào yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19
Thủ tướng Lào yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 gia tăng, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã yêu cầu tất cả người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống.

Thủ tướng Lào yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19

Thủ tướng Lào yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 gia tăng, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã yêu cầu tất cả người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống.

Lào thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ xuất khẩu
Lào thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ xuất khẩu

VOV.VN - Lào xây dựng phong trào sản xuất nông nghiệp sạch trên diện rộng, nhằm đáp ứng nhịp tăng tiêu dùng trong nước và quốc tế và coi đó là thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Lào thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ xuất khẩu

Lào thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ xuất khẩu

VOV.VN - Lào xây dựng phong trào sản xuất nông nghiệp sạch trên diện rộng, nhằm đáp ứng nhịp tăng tiêu dùng trong nước và quốc tế và coi đó là thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội.