Lãnh tụ tối cao Khamenei: “Iran không còn tin vào lời hứa của Mỹ”

VOV.VN - Nước này sẽ chỉ thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau khi Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt.

Phát biểu trên truyền hình, Lãnh tụ tối cao Iran – Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei hôm nay (21/3) tuyên bố, Iran không thể tin vào các lời hứa của Mỹ, do đó, nước này sẽ chỉ thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau khi Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt.

Theo vị Lãnh tụ tối cao Iran, nước này từng tin tưởng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Iran đã thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, song Mỹ đã không thực hiện lời hứa của họ trên giấy tờ. Thực tế, Mỹ đã không gỡ bỏ các lệnh trừng phạt vào Iran và những lời hứa của Mỹ giờ đây đã không còn “uy tín” với quốc gia Trung Đông này.

Dù chỉ trích các lệnh trừng phạt là một tội ác, song Lãnh tụ tối cao Iran cũng kỳ vọng giới trẻ Iran sẽ biến đó thành cơ hội, thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác
Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tuân thủ. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tuân thủ. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.