Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ dự lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Trung Quốc, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Nga sẽ chứng kiến lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân song phương vào ngày 19/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân giữa hai nước vào ngày 19/5 tại Bắc Kinh bằng hình thức trực tuyến.

Được biết, trong chuyến thăm Nga hồi tháng 6/2019, ông Tập Cận Bình và ông Putin đã chứng kiến lễ ký và trao văn bản "Hợp đồng tổng thể tổ máy số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Từ Đại Bảo" giữa Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân Trung Quốc (CNNC) và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (ROSATOM).

Theo truyền thông Trung Quốc, vào thời điểm đó, hai bên đã hoàn thành toàn bộ việc ký kết các hợp đồng hợp tác xây mới 4 tổ máy điện hạt nhân. Dự án hợp tác năng lượng hạt nhân lớn nhất giữa Trung Quốc và Nga từ trước đến nay chính thức bước vào giai đoạn thực thi toàn diện.

Trong đó, tổ máy số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Từ Đại Bảo ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc dự kiến khởi công vào tháng 10/2021 và tháng 8/2022, thời gian thi công cho một tổ máy là 69 tháng. Giá trị hợp đồng xây hai tổ máy này là hơn 1,7 tỷ USD.

Trước đó, năm 2018, hai bên đã ký hợp đồng khung về việc xây dựng tổ máy số 7 và 8 của Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc và hợp đồng khung về Nhà máy điện hạt nhân Từ Đại Bảo. Tổng giá trị của hai hợp đồng này là 3,62 tỷ USD.

Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan dự kiến khởi công vào tháng 5/2021 và tháng 3/2022, với thời gian xây dựng cho mỗi tổ máy là 65 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí Nga khiến Mỹ đau đầu khi tìm kiếm đối tác chống Trung Quốc
Vũ khí Nga khiến Mỹ đau đầu khi tìm kiếm đối tác chống Trung Quốc

VOV.VN - Các nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ có thể đối mặt với thử thách vào cuối năm nay khi New Dehli tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Vũ khí Nga khiến Mỹ đau đầu khi tìm kiếm đối tác chống Trung Quốc

Vũ khí Nga khiến Mỹ đau đầu khi tìm kiếm đối tác chống Trung Quốc

VOV.VN - Các nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ có thể đối mặt với thử thách vào cuối năm nay khi New Dehli tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga.

 Mỹ chậm chân nên thua xa Nga và Trung Quốc trong ngoại giao vaccine
Mỹ chậm chân nên thua xa Nga và Trung Quốc trong ngoại giao vaccine

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài đang thúc giục chính quyền Biden hành động nhanh chóng hơn trong việc viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho các nước, đồng thời nhấn mạnh rằng, sự thiếu quyết đoán của Mỹ đang nhường lại “sân chơi” cho Nga và Trung Quốc.

 Mỹ chậm chân nên thua xa Nga và Trung Quốc trong ngoại giao vaccine

Mỹ chậm chân nên thua xa Nga và Trung Quốc trong ngoại giao vaccine

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài đang thúc giục chính quyền Biden hành động nhanh chóng hơn trong việc viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho các nước, đồng thời nhấn mạnh rằng, sự thiếu quyết đoán của Mỹ đang nhường lại “sân chơi” cho Nga và Trung Quốc.

Tăng tốc cuộc đua vũ trang với Nga - Trung, Mỹ đạt dấu mốc lớn về tên lửa siêu thanh
Tăng tốc cuộc đua vũ trang với Nga - Trung, Mỹ đạt dấu mốc lớn về tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Một máy bay B-52 của Mỹ đã hoàn thành cuộc thử nghiêm tên lửa siêu thanh giữa bối cảnh Lầu Năm Góc đang tăng tốc trong cuộc đua vũ trang với Nga và Trung Quốc để phát triển thế hệ vũ khí tiếp theo.

Tăng tốc cuộc đua vũ trang với Nga - Trung, Mỹ đạt dấu mốc lớn về tên lửa siêu thanh

Tăng tốc cuộc đua vũ trang với Nga - Trung, Mỹ đạt dấu mốc lớn về tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Một máy bay B-52 của Mỹ đã hoàn thành cuộc thử nghiêm tên lửa siêu thanh giữa bối cảnh Lầu Năm Góc đang tăng tốc trong cuộc đua vũ trang với Nga và Trung Quốc để phát triển thế hệ vũ khí tiếp theo.