Lãnh đạo Liên Hợp Quốc thăm Triều Tiên, mong muốn giảm căng thẳng

VOV.VN - Quan chức cao cấp của Liên Hợp Quốc vừa thăm Triều Tiên và bày tỏ thiện chí giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên vừa thông báo, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman đã bày tỏ thiện chí mong muốn giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, trong chuyến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên kéo dài từ ngày 5/12 đến hôm nay (9/12).

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman. Ảnh: UN.

Theo hãng tin trên, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về việc leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và mong muốn thực hiện mọi nỗ lực xoa dịu tình hình theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc, dựa trên nền hòa bình và an ninh quốc tế.

Đồng thời, đặc phái viên Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman đã thừa nhận tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt đối với việc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

KCNA cũng cho biết, các quan chức Triều Tiên và ông Jeffrey Feltman đều nhất trí cho rằng chuyến thăm lần này đã làm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Hai bên cũng đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên để trao đổi tình hình.

Chuyến thăm Triều Tiên hiếm hoi kéo dài 5 ngày của quan chức Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng không ngừng gia tăng tại khu vực sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới mà nước này tuyên bố có khả năng tấn công mọi địa điểm ở nước Mỹ. Ông Jeffrey Feltman là quan chức Liên Hợp Quốc cấp cao nhất tới Triều Tiên trong hơn 6 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cơ quan hàng không LHQ không tính lập vùng cấm bay quanh Triều Tiên”
“Cơ quan hàng không LHQ không tính lập vùng cấm bay quanh Triều Tiên”

VPV.VN Yếu tố bất ngờ, khó dự đoán về hướng thử tên lửa của Triều Tiên khiến Tổ chức hàng không của Liên Hợp Quốc không tính đến việc lập vùng cấm bay ở đây.

“Cơ quan hàng không LHQ không tính lập vùng cấm bay quanh Triều Tiên”

“Cơ quan hàng không LHQ không tính lập vùng cấm bay quanh Triều Tiên”

VPV.VN Yếu tố bất ngờ, khó dự đoán về hướng thử tên lửa của Triều Tiên khiến Tổ chức hàng không của Liên Hợp Quốc không tính đến việc lập vùng cấm bay ở đây.

NHK: Nhật Bản bắt 3 thuyền viên Triều Tiên nghi lấy cắp máy phát điện
NHK: Nhật Bản bắt 3 thuyền viên Triều Tiên nghi lấy cắp máy phát điện

VOV.VN - Đài NHK của Nhật Bản vừa cho hay, cảnh sát đã bắt giữ 3 thủy thủ của một chiếc thuyền Triều Tiên vào hôm 9/12 do nghi họ ăn cắp đồ của Nhật.

NHK: Nhật Bản bắt 3 thuyền viên Triều Tiên nghi lấy cắp máy phát điện

NHK: Nhật Bản bắt 3 thuyền viên Triều Tiên nghi lấy cắp máy phát điện

VOV.VN - Đài NHK của Nhật Bản vừa cho hay, cảnh sát đã bắt giữ 3 thủy thủ của một chiếc thuyền Triều Tiên vào hôm 9/12 do nghi họ ăn cắp đồ của Nhật.

Hình ảnh thật về những gì diễn ra bên trong Triều Tiên
Hình ảnh thật về những gì diễn ra bên trong Triều Tiên

VOV.VN - Khi tác nghiệp ở Triều Tiên, nhiếp ảnh gia Lafforgue không chỉ quanh quẩn ở thủ đô. Ông muốn ghi lại những bức hình chân thật nhất ở cả các nơi khác.

Hình ảnh thật về những gì diễn ra bên trong Triều Tiên

Hình ảnh thật về những gì diễn ra bên trong Triều Tiên

VOV.VN - Khi tác nghiệp ở Triều Tiên, nhiếp ảnh gia Lafforgue không chỉ quanh quẩn ở thủ đô. Ông muốn ghi lại những bức hình chân thật nhất ở cả các nơi khác.

Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?
Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, quân đội Mỹ đang khảo sát lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ biển phía Tây nước họ để đối phó tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?

Mỹ sắp triển khai phòng thủ tên lửa ở phía Tây để đối phó Triều Tiên?

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, quân đội Mỹ đang khảo sát lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở bờ biển phía Tây nước họ để đối phó tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ không được phong tỏa đường biển
Triều Tiên cảnh báo Mỹ không được phong tỏa đường biển

VOV.VN - Hôm 8/12, Triều Tiên cho rằng bất cứ động thái chặn đường biển nào của Mỹ được coi như là một hành động chiến tranh.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ không được phong tỏa đường biển

Triều Tiên cảnh báo Mỹ không được phong tỏa đường biển

VOV.VN - Hôm 8/12, Triều Tiên cho rằng bất cứ động thái chặn đường biển nào của Mỹ được coi như là một hành động chiến tranh.