Làn sóng Covid-19 mới có thể khiến GDP của Thái Lan giảm 4%

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 đang hoành hành tại nước này có thể khiến GDP năm 2021 của Thái Lan giảm 4% so với mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế hơn.

Phó thủ tướng Thái Lan cho biết, việc dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở nước này khiến hy vọng khởi động lại lĩnh vực du lịch bị dừng lại một lần nữa. Trước dịch bệnh, du lịch đóng góp khoảng 15% GDP cho quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, nền kinh tế Thái Lan vẫn có thể có triển vọng trong năm nay bởi các hoạt động xuất khẩu vẫn có sự tăng trưởng. Song thực tế cho thấy, khả năng GDP của nước này sẽ giảm khoảng 4% so với mục tiêu ban đầu bởi đợt dịch lần này.

Để bù đắp, Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tung thêm nhiều biện pháp kích thích kinh tế trong thời gian tới. Theo đó, Thái Lan dự kiến sẽ tiếp tục kích thích tiêu dùng trong nước, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Ông Supattanapong Pnmeechaow cho biết, ông tin rằng tình hình sẽ được cải thiện, vì người dân hiện có kinh nghiệm hơn về cách tự bảo vệ mình và chính phủ hiện đã có kinh nghiệm từ đợt bùng phát trước, đồng thời nhấn mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng xử lý sự gia tăng của số lượng bệnh nhân. Tuy nhiên, trong suốt gần một tuần vừa qua, tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan vẫn liên tục gia tăng ở mức 4 con số và hiện tại nước này đã có tổng cộng hơn 40.000 trường hợp nhiễm bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bán 2 tỷ USD trái phiếu để chi cho các gói hỗ trợ kinh tế
Thái Lan bán 2 tỷ USD trái phiếu để chi cho các gói hỗ trợ kinh tế

VOV.VN - Trái phiếu sẽ được chào bán trong ba kỳ hạn, với trái phiếu kỳ hạn 5 và 10 năm có lãi suất trung bình tương ứng là 2,0% và 2,5%/năm, và trái phiếu 15 năm có lãi suất cố định 1,8%.

Thái Lan bán 2 tỷ USD trái phiếu để chi cho các gói hỗ trợ kinh tế

Thái Lan bán 2 tỷ USD trái phiếu để chi cho các gói hỗ trợ kinh tế

VOV.VN - Trái phiếu sẽ được chào bán trong ba kỳ hạn, với trái phiếu kỳ hạn 5 và 10 năm có lãi suất trung bình tương ứng là 2,0% và 2,5%/năm, và trái phiếu 15 năm có lãi suất cố định 1,8%.

Kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng trở lại trong năm 2021
Kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng trở lại trong năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm tới sẽ rơi vào khoảng 4%.

Kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng trở lại trong năm 2021

Kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng trở lại trong năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm tới sẽ rơi vào khoảng 4%.

Kinh tế Thái Lan bắt đầu chịu hậu quả từ biểu tình quy mô lớn
Kinh tế Thái Lan bắt đầu chịu hậu quả từ biểu tình quy mô lớn

VOV.VN - Nền kinh tế của Thái Lan vốn đã không sáng sủa trong những năm gần gây, nay lại còn phải chịu liên tiếp hai cú sốc từ biểu tình và Covid-19 nên càng xuống dốc nghiêm trọng.

Kinh tế Thái Lan bắt đầu chịu hậu quả từ biểu tình quy mô lớn

Kinh tế Thái Lan bắt đầu chịu hậu quả từ biểu tình quy mô lớn

VOV.VN - Nền kinh tế của Thái Lan vốn đã không sáng sủa trong những năm gần gây, nay lại còn phải chịu liên tiếp hai cú sốc từ biểu tình và Covid-19 nên càng xuống dốc nghiêm trọng.