Lần đầu tiên dưới thời Biden, tàu khu trục Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Mỹ hôm nay (5/2) đã đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục USS John S. McCain đã “khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực lân cận quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế”. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ thực hiện nhiệm vụ này dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.  

Theo thông báo của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, con tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh Burke này trước đó một ngày cũng đã tiến hành "di chuyển theo thường lệ qua eo biển Đài Loan, phù hợp luật pháp quốc tế”. Quân đội Trung Quốc sau đó cáo buộc Mỹ "gây căng thẳng" ở eo biển Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tiến sát Biển Đông
Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tiến sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz CSG của nước này đã rút khỏi Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông và được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tiến sát Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tiến sát Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz CSG của nước này đã rút khỏi Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông và được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chính quyền Biden sẽ thay đổi cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề Biển Đông?
Chính quyền Biden sẽ thay đổi cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề Biển Đông?

VOV.VN - Bất chấp việc kế thừa thách thức lớn từ chính phủ tiền nhiệm, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden vẫn có cơ hội để điều chỉnh chính sách về Biển Đông.

Chính quyền Biden sẽ thay đổi cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề Biển Đông?

Chính quyền Biden sẽ thay đổi cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề Biển Đông?

VOV.VN - Bất chấp việc kế thừa thách thức lớn từ chính phủ tiền nhiệm, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden vẫn có cơ hội để điều chỉnh chính sách về Biển Đông.

Việt Nam lên tiếng về công hàm Biển Đông của Nhật Bản
Việt Nam lên tiếng về công hàm Biển Đông của Nhật Bản

VOV.VN - Cùng với các nước ASEAN, Việt Nam mong rằng tất cả các nước, trong đó có các nước đối tác của ASEAN, sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông.

Việt Nam lên tiếng về công hàm Biển Đông của Nhật Bản

Việt Nam lên tiếng về công hàm Biển Đông của Nhật Bản

VOV.VN - Cùng với các nước ASEAN, Việt Nam mong rằng tất cả các nước, trong đó có các nước đối tác của ASEAN, sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông.