Không quân và Hải quân Ấn Độ tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Cho tới sáng 10/5, các máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ đã thực hiện 534 chuyến bay trên khắp cả nước vận chuyển 336 bồn chứa oxy với tổng sức chứa 6.420 tấn cùng các vật tư và thiết bị y tế khác.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết, suốt vài tuần qua, lực lượng Không quân và Hải quân nước này đang tăng tốc để vận chuyển và cung ứng hậu cần các mặt hàng vật tư y tế thiết yếu để giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện tại.

Cho tới sáng 10/5, các máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ đã thực hiện 534 chuyến bay trên khắp cả nước vận chuyển 336 bồn chứa oxy với tổng sức chứa 6.420 tấn cùng các vật tư và thiết bị y tế khác. Cầu hàng không khẩn cấp này kết nối 22 thành phố tại Ấn Độ, giúp giải tỏa nhu cầu oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Không quân Ấn Độ cũng đã thực hiện 84 chuyến bay ra nước ngoài, tiếp nhận và vận chuyển vận chuyển 81 bồn chứa ô-xy đông lạnh với tổng dung tích 1.407 tấn cùng với các bình ô-xy rỗng, thiết bị tạo ô-xy và Zeolite (một hợp chất để tạo oxy). Ấn Độ đặt mua hoặc nhận quà tặng là các thiết bị và vật liệu này từ từ Singapore, Dubai, Thái Lan, Anh, Đức, Bỉ, Australia, Indonesia và Israel.

Hải quân Ấn Độ cũng mở một chiến dịch vận tải khẩn cấp mang tên ‘Samudra Setu II’, nhằm đưa các hàng hóa y tế thiết yếu về nước nhanh nhất. 7 tàu của Hải quân nước này đang được huy động để thực hiện công việc. Không quân Ấn Độ cũng đã lập một ban điều phối hàng hóa y tế thiết yếu nhằm duy trì thông tin liên tục và giảm thời gian chậm trễ phân phối hàng cứu trợ từ nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ
Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ

VOV.VN - Từ 10/5, Nhật Bản sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh đến từ Ấn Độ, Pakistan và Nepal nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ.

Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ

Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ

VOV.VN - Từ 10/5, Nhật Bản sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh đến từ Ấn Độ, Pakistan và Nepal nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ.

Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan
Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan

VOV.VN - Các nhà chức trách Ấn Độ vừa thông báo tiếp tục đóng cửa thủ đô New Dehli thêm một tuần nữa cho đến ngày 17/5 nhằm kiềm chế sự gia tăng các ca mắc và tử vong do Covid-19.

Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan

Ấn Độ gia hạn phong tỏa thủ đô New Delhi thêm 1 tuần để hạn chế Covid-19 lây lan

VOV.VN - Các nhà chức trách Ấn Độ vừa thông báo tiếp tục đóng cửa thủ đô New Dehli thêm một tuần nữa cho đến ngày 17/5 nhằm kiềm chế sự gia tăng các ca mắc và tử vong do Covid-19.

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ
Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ

VOV.VN - Biến thể mới với khả năng lây lan nhanh chóng cùng các dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua đã khiến số ca mắc và số ca tử vong tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ.

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân dịch Covid-19 tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ

VOV.VN - Biến thể mới với khả năng lây lan nhanh chóng cùng các dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua đã khiến số ca mắc và số ca tử vong tăng theo “chiều thẳng đứng” ở Ấn Độ.