Khởi động cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia khẳng định nếu máy bay MH17 rơi do bị bắn thì thủ phạm phải bị đưa ra công lý.

Gần 2 ngày sau vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine, công tác xác minh danh tính các nạn nhân đang được khẩn trương tiến hành, trong khi cuộc điều tra quốc tế nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn cũng đã được khởi động.

Xác máy bay tại hiện trường vụ rơi MH17

Khoảng 30 quan sát sát viên quốc tế thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cùng 4 đại diện của cơ quan hàng không dân dụng Ukraine hôm qua đã có mặt tại khu vực miền Đông Ukraine nhằm giám sát hoạt động tìm kiếm và bảo quản thi thể các nạn nhân và khởi động cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân vụ tại nạn. Malaysia cũng đã cử hai chuyên gia tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra và một nhóm gồm 62 người bao gồm các chuyên gia về cứu hộ cứu nạn, các bác sĩ và các đại diện của Không quân Malaysia, Hãng hàng không Malaysia và Cục Hàng không dân dụng nước này nhằm hỗ trợ công tác xác minh danh tính các nạn nhân.

Trong một phát biểu trên truyền hình tối qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã yêu cầu Quốc hội nước này họp khẩn cấp về vụ tai nạn máy bay, đồng thời cho biết đã trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon 3 đề nghị nhằm đảm bảo công tác điều tra và xác minh danh tính các nạn nhân được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.

 “Chúng tôi đang triển khai nhiều  nỗ lực thông qua các kênh ngoại giao cũng như quan hệ với các nước liên quan nhằm đảm bảo cuộc điều tra và tiến trình xác minh danh tính các nạn nhân được diễn ra nhan chóng,” ông Razak nói. “Chúng tôi cũng đã trình lên Tổng thư ký  Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun 3 kiến nghị nhằm đảm bảo an ninh cho tiến trình này. Trước tiên, chính phủ Malaysia kêu gọi tất cả các bên liên quan đảm bảo an toàn cho nhóm điều tra trong suốt quá trình làm việc; không được làm ảnh hưởng hay gây hư hỏng các bằng chứng tại hiện trường máy bay rơi; nếu máy bay mang số hiệu MH17 được kết luận là bị bắn rơi, Malaysia đề nghị đưa thủ phạm ra trước công lý.”

Cùng ngày, Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) thông báo đã cử chuyên gia đến Ukraine giúp xác định danh tính các nạn nhân xấu số. Theo Tổng Thư ký Interpol Ronald Noble, sự hợp tác của cơ quan này là nhằm đảm bảo quá trình tìm kiếm và xác định danh tính nạn nhân diễn ra nhanh chóng và chính xác. Các nhân viên Interpol sẽ cùng 30 quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát việc bàn giao thi hài nạn nhân cho giới chức các nước hữu quan.

Chiến sự tiếp diễn, một số thi thể bắt đầu phân hủy

Tuy nhiên, cuộc điều tra theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế, mà đi đầu là Hà Lan và Malaysia, gặp nhiều khó khăn do tình trạng xung đột vẫn tiếp diễn tại miền Đông Ukraine. Phát biểu với báo chí tại Đô-nhét-xcơ (Donetsk), Người phát ngôn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Michael Bociurkiw thừa nhận, nhiệm vụ của nhóm quan sát viên quốc tế là rất khó khăn. Khu vực máy bay rơi là rất rộng và việc tiếp cận lại phụ thuộc vào nhiều nhóm vũ trang. Trong khi đó, một số thi thể nạn nhân đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

 “Chúng tôi đã được phép tiếp cận với khu vực xảy ra vụ tai nạn và chúng tôi đang phải khẩn trương làm việc nhằm xác định những yếu tố về an toàn và an ninh của khu vực xung quanh địa điểm máy bay rơi, nhằm đảm bảo việc bảo quản thi thể các nạn nhân, cũng như để tìm kiếm và nghiên cứu các hộp đen,” ông Bociurkiw nói. “Các báo cáo của chúng tôi sẽ có tác động trong việc đưa ra những hành động quốc tế tiếp theo.”

Tới nay, các lực lượng cứu hộ đã tìm được một trong số những hộp đen của chiếc máy bay xấu số. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, chiếc  hộp đen này không phục vụ gì nhiều cho việc xác định nguyên nhân vụ máy bay bị rơi. 

>> Xem thêm: Phiến quân Ukraine cản trợ việc điều tra?

Ngay sau vụ tai nạn, chính phủ nhiều nước đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập và minh bạch nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Cơ quan kiểm tra của tổ chức này sẽ tham gia quá trình điều tra kỹ thuật vụ rơi máy bay cùng với Mỹ là quốc gia sản xuất máy bay Boeing.

Hà Lan tham gia với tư cách quan sát viên do có đông công dân thiệt mạng. Chính phủ nhiều nước cũng kêu gọi tiến hành điều tra thấu đáo nguyên nhân và bối cảnh xảy ra vụ việc, yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức và tạo điều kiện để các lực lượng quốc tế tiếp cận đầy đủ khu vực hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất
Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất

VOV.VN - Người thanh niên trên chiếc phi cơ xấu số đã ngầm so sánh với một chiếc máy bay khác của Malaysia đã mất tích bí hiểm trước đó.

Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất

Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Hành khách đùa là máy bay sẽ biến mất

VOV.VN - Người thanh niên trên chiếc phi cơ xấu số đã ngầm so sánh với một chiếc máy bay khác của Malaysia đã mất tích bí hiểm trước đó.

Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi
Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi

VOV.VN - Đa phần những hành khách là người mang quốc tịch Hà Lan.

Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi

Danh sách các quốc gia có người xấu số trên phi cơ Malaysia bị bắn rơi

VOV.VN - Đa phần những hành khách là người mang quốc tịch Hà Lan.

Vụ bắn rơi máy bay Malaysia MH17: Ai phải chịu trách nhiệm?
Vụ bắn rơi máy bay Malaysia MH17: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Cả Ukraine và Nga đều cáo buộc và đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm vụ bắn hạ máy bay dân sự Malaysia ngày 17/7.

Vụ bắn rơi máy bay Malaysia MH17: Ai phải chịu trách nhiệm?

Vụ bắn rơi máy bay Malaysia MH17: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Cả Ukraine và Nga đều cáo buộc và đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm vụ bắn hạ máy bay dân sự Malaysia ngày 17/7.

Vụ rơi máy bay MH17: Cần một cuộc điều tra toàn diện và độc lập
Vụ rơi máy bay MH17: Cần một cuộc điều tra toàn diện và độc lập

VOV.VN - Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã đề nghị các quan chức Ukraine cho phép để tập hợp một đội điều tra quốc tế.

Vụ rơi máy bay MH17: Cần một cuộc điều tra toàn diện và độc lập

Vụ rơi máy bay MH17: Cần một cuộc điều tra toàn diện và độc lập

VOV.VN - Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã đề nghị các quan chức Ukraine cho phép để tập hợp một đội điều tra quốc tế.

Phiến quân Ukraine cản trở quan sát viên tại hiện trường máy bay MH17?
Phiến quân Ukraine cản trở quan sát viên tại hiện trường máy bay MH17?

VOV.VN - Một số hãng tin phương Tây đã khẳng định điều này.

Phiến quân Ukraine cản trở quan sát viên tại hiện trường máy bay MH17?

Phiến quân Ukraine cản trở quan sát viên tại hiện trường máy bay MH17?

VOV.VN - Một số hãng tin phương Tây đã khẳng định điều này.

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17
Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Bầu không khí ảm đạm đã bao trùm ở sân bay quốc tế tại Kuala Lumpur và Amsterdam sau khi có tin MH17 gặp nạn.

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Bầu không khí ảm đạm đã bao trùm ở sân bay quốc tế tại Kuala Lumpur và Amsterdam sau khi có tin MH17 gặp nạn.

Điều gì thực sự xảy ra khi tên lửa đánh trúng máy bay Malaysia?
Điều gì thực sự xảy ra khi tên lửa đánh trúng máy bay Malaysia?

VOV.VN - Thông thường nếu máy bay hứng trọn quả tên lửa, sẽ có một trái cầu lửa to trên không trung.

Điều gì thực sự xảy ra khi tên lửa đánh trúng máy bay Malaysia?

Điều gì thực sự xảy ra khi tên lửa đánh trúng máy bay Malaysia?

VOV.VN - Thông thường nếu máy bay hứng trọn quả tên lửa, sẽ có một trái cầu lửa to trên không trung.

5 vụ bắn rơi máy bay chở khách thảm khốc nhất trong lịch sử
5 vụ bắn rơi máy bay chở khách thảm khốc nhất trong lịch sử

VOV.VN - Nguyên nhân đều do máy bay bay lạc hoặc quân đội các nước bắn nhầm.

5 vụ bắn rơi máy bay chở khách thảm khốc nhất trong lịch sử

5 vụ bắn rơi máy bay chở khách thảm khốc nhất trong lịch sử

VOV.VN - Nguyên nhân đều do máy bay bay lạc hoặc quân đội các nước bắn nhầm.

“Có 3 người Việt Nam trên chuyến bay định mệnh MH17 của Malaysia”
“Có 3 người Việt Nam trên chuyến bay định mệnh MH17 của Malaysia”

VOV.VN - Một số cơ quan truyền thông quốc tế cho hay, có 3 người Việt trên chiếc máy bay MH17 rơi ở đông Ukraine khi bay từ Amsterdam tới Malaysia.

“Có 3 người Việt Nam trên chuyến bay định mệnh MH17 của Malaysia”

“Có 3 người Việt Nam trên chuyến bay định mệnh MH17 của Malaysia”

VOV.VN - Một số cơ quan truyền thông quốc tế cho hay, có 3 người Việt trên chiếc máy bay MH17 rơi ở đông Ukraine khi bay từ Amsterdam tới Malaysia.

Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không
Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho rằng quả tên lửa này là một vũ khí hạng nặng thời Xô viết.

Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không

Mỹ tin rằng máy bay Malaysia đã trúng phải tên lửa đất đối không

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho rằng quả tên lửa này là một vũ khí hạng nặng thời Xô viết.

Tìm thấy thi thể 181 nạn nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ukraine
Tìm thấy thi thể 181 nạn nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ukraine

VOV.VN - Cho đến giữa trưa ngày 18/7, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 181 thi thể nạn nhân của vụ máy bay MH17 bị bắn hạ.

Tìm thấy thi thể 181 nạn nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ukraine

Tìm thấy thi thể 181 nạn nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ukraine

VOV.VN - Cho đến giữa trưa ngày 18/7, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 181 thi thể nạn nhân của vụ máy bay MH17 bị bắn hạ.

Mỹ ám chỉ Nga dính líu đến vụ bắn rơi máy bay MH17
Mỹ ám chỉ Nga dính líu đến vụ bắn rơi máy bay MH17

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quả tên lửa bắn rơi máy bay MH17 xuất phát từ khu vực của lực lượng ly khai Ukraine.

Mỹ ám chỉ Nga dính líu đến vụ bắn rơi máy bay MH17

Mỹ ám chỉ Nga dính líu đến vụ bắn rơi máy bay MH17

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quả tên lửa bắn rơi máy bay MH17 xuất phát từ khu vực của lực lượng ly khai Ukraine.