IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liên hoàn đẫm máu tại Iraq

VOV.VN - IS thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom liều chết tại một khu chợ ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm 21/1 khiến ít nhất 142 người thương vong.

Trên trang mạng Amaq, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết kinh hoàng tại một khu chợ ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm qua (21/1), khiến ít nhất 32 người đã thiệt mạng và 110 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất tại quốc gia Trung Đông này trong 3 năm trở lại đây.

Trước đó, giới chức Iraq cho biết, 2 kẻ đánh bom liều chết đã cho kích hoạt chất nổ mang theo tại 1 khu chợ đông người; đồng thời đưa ra nhận định, vụ tấn công liên hoàn dường như có dấu hiệu của các hoạt động trở lại của tổ chức khủng bố IS.

Hiện giới chức an ninh Iraq đã được tăng cường, nâng cao cảnh giác để ngăn các vụ tấn công tương tự xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100  người thương vong ở Iraq và dấu vết IS
Hơn 100  người thương vong ở Iraq và dấu vết IS

VOV.VN - 2 vụ đánh bom khủng bố ở Iraq sáng 21/1 cho thấy còn nhiều lỗ hổng an ninh và dấu vết của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hơn 100  người thương vong ở Iraq và dấu vết IS

Hơn 100  người thương vong ở Iraq và dấu vết IS

VOV.VN - 2 vụ đánh bom khủng bố ở Iraq sáng 21/1 cho thấy còn nhiều lỗ hổng an ninh và dấu vết của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Afghanistan tuyên bố phá vỡ âm mưu ám sát đại diện ngoại giao Mỹ của IS
Afghanistan tuyên bố phá vỡ âm mưu ám sát đại diện ngoại giao Mỹ của IS

VOV.VN - Thông tin này được công bố trong bối cảnh một loạt các vụ ám sát có chủ đích đang gây nên làn sóng bạo lực tại Afghanistan.

Afghanistan tuyên bố phá vỡ âm mưu ám sát đại diện ngoại giao Mỹ của IS

Afghanistan tuyên bố phá vỡ âm mưu ám sát đại diện ngoại giao Mỹ của IS

VOV.VN - Thông tin này được công bố trong bối cảnh một loạt các vụ ám sát có chủ đích đang gây nên làn sóng bạo lực tại Afghanistan.

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq
IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

VOV.VN - Ngày 29/11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tên lửa vào nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền bắc Iraq, dẫn đến vụ cháy bên trong nhà máy.

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

VOV.VN - Ngày 29/11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tên lửa vào nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền bắc Iraq, dẫn đến vụ cháy bên trong nhà máy.