IS đã rút khỏi khu vực lãnh thổ cuối cùng của Aleppo

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát con đường huyết mạch Ithriya-Rasafa và khu vực phía Đông Khanaser.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay (30/6) cho biết, các phiến quân tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã rút khỏi vùng lãnh thổ cuối cùng mà chúng chiếm cứ tại thành phố Aleppo của Syria, sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát con đường huyết mạch Ithriya-Rasafa và khu vực phía Đông Khanaser.

Chiến dịch quân sự ở Đông Aleppo được tiến hành từ đầu năm nay, sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Đông thành phố cùng tên vào tháng 12/2016.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch giành lại Aleppo ngày 14/122016. (Ảnh: AFP)
Các cuộc tấn công của quân đội Syria đã tiêu diệt rất nhiều tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và thu giữ, cũng như tiêu hủy nhiều vũ khí của chúng.

Nhiều khu vực lãnh thổ của Syria bao gồm cả khu vực sa mạc phía Đông Syria, hay còn gọi là Badiya, rộng khoảng 90.000 km2, trải dài từ miền Trung Syria tới khu vực sát biên giới phía Đông Iraq và phía Đông Nam Jordan.

Từ năm 2015, phần lớn khu vực Badiya và nhiều khu vực lãnh thổ của Iraq đã bị IS chiếm giữ nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS tuyên chiến với Taliban – Thách thức an ninh của Afghanistan
IS tuyên chiến với Taliban – Thách thức an ninh của Afghanistan

VOV.VN - Các cuộc giao tranh trả đũa lẫn nhau giữa IS và Taliban sẽ gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn tại Afghanistan thời gian tới.

IS tuyên chiến với Taliban – Thách thức an ninh của Afghanistan

IS tuyên chiến với Taliban – Thách thức an ninh của Afghanistan

VOV.VN - Các cuộc giao tranh trả đũa lẫn nhau giữa IS và Taliban sẽ gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn tại Afghanistan thời gian tới.

Thủ lĩnh IS mới là tướng lĩnh của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein?
Thủ lĩnh IS mới là tướng lĩnh của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein?

VOV.VN–Nếu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi thực sự đã bị tiêu diệt, 2 người có khả năng kế thừa cao nhất đều là cựu tướng Iraq thời Tổng thống Saddam Hussein.

Thủ lĩnh IS mới là tướng lĩnh của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein?

Thủ lĩnh IS mới là tướng lĩnh của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein?

VOV.VN–Nếu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi thực sự đã bị tiêu diệt, 2 người có khả năng kế thừa cao nhất đều là cựu tướng Iraq thời Tổng thống Saddam Hussein.

Iraq tuyên bố đặt dấu chấm hết cho “Vương quốc Hồi giáo” của IS
Iraq tuyên bố đặt dấu chấm hết cho “Vương quốc Hồi giáo” của IS

VOV.VN - Iraq tuyên bố đã đặt dấu chấm hết cho cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” sau khi giành lại đền thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul từ tay IS.

Iraq tuyên bố đặt dấu chấm hết cho “Vương quốc Hồi giáo” của IS

Iraq tuyên bố đặt dấu chấm hết cho “Vương quốc Hồi giáo” của IS

VOV.VN - Iraq tuyên bố đã đặt dấu chấm hết cho cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” sau khi giành lại đền thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul từ tay IS.