Iran và EU thống nhất tạo môi trường cho cuộc đối thoại ở Syria

VOV.VN - Iran và EU đều thống nhất cần nhanh chóng tạo môi trường ổn định trên tinh thần hỗ trợ người dân Syria. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baram Ghasemi khẳng định, chấm dứt chiến sự ở Syria đòi hỏi nỗ lực và thống nhất của tất cả các bên cũng như sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc để tạo nền tảng cho cuộc đối thoại chính trị giữa các phe phái ở Syria. 

Chiến trường Aleppo, Syria vẫn chưa im tiếng súng. (Ảnh: Yahoo).

Ông Ghasemi cho biết, Bộ Trưởng ngoại giao Iran vừa có cuộc thảo luận với Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tại Tehran ngày 30/10 về tình hình khu vực, đặc biệt là tình hình ở Syria, cũng như trao đổi về các nỗ lực trong giải quyết các vấn đề ở khu vực.

Iran và EU đều thống nhất cần nhanh chóng tạo môi trường ổn định trên tinh thần hỗ trợ người dân Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, EU nên tạo bầu không khí thích hợp nhất và độc lập cho các nước hợp tác với các tổ chức, ngân hàng của Iran. Đây là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề ở khu vực Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc tiếp Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại (EU) Mogherini cũng đã khẳng định, ưu tiên hàng đầu là cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và Iraq, cũng như tôn trọng chủ quyền toàn diện của Syria, đảm bảo sự độc lập, tôn trọng tiếng nói của người dân Syria./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria
Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria
Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đề nghị này vì cho rằng, các nhóm phiến quân ở Aleppo, Syria đã tăng cường hoạt động, gây ảnh hưởng dân thường.

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đề nghị này vì cho rằng, các nhóm phiến quân ở Aleppo, Syria đã tăng cường hoạt động, gây ảnh hưởng dân thường.

Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán
Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán

VOV.VN - Chính phủ Syria sẽ nối lại đàm phán trong điều kiện những người dân ở thành phố Aleppo được đảm bảo sơ tán khỏi thành phố này.

Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán

Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán

VOV.VN - Chính phủ Syria sẽ nối lại đàm phán trong điều kiện những người dân ở thành phố Aleppo được đảm bảo sơ tán khỏi thành phố này.

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria
Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo, Syria.

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo, Syria.

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria
Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/10 ra tuyên bố lên án cuộc pháo kích nhằm vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria.

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria

Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/10 ra tuyên bố lên án cuộc pháo kích nhằm vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria.