Iran khẳng định chủ quyền các đảo tại Vịnh Persian

VOV.VN - Iran khẳng định việc sở hữu các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa được chứng minh bằng lịch sử.

Ngày 27/3, Iran đã bác bỏ một tuyên bố của Liên đoàn Arab ủng hộ UAE về chủ quyền 3 đảo tại Vịnh Persian. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Marzieh Afkham nêu rõ: 3 đảo gồm: Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa đã, đang và sẽ là một phần không thể tách rời của Iran. Việc Iran sở hữu 3 đảo này là thực tế được chứng minh bằng lịch sử.

Iran và UAE đều tuyên bố chủ quyền đối với 3 đảo tại vịnh Persian. (Ảnh: Wikiapedia)

Iran và UAE đều tuyên bố chủ quyền đối với 3 đảo này. Hai bên đã mâu thuẫn nhiều thập kỷ qua liên quan đến các đảo, vốn nằm gần đường vận chuyển dầu chiến lược tại eo biển Hormuz.

Hiện nay, Iran đang kiểm soát 3 đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn dỡ bỏ hết trừng phạt với Iran
Mỹ muốn dỡ bỏ hết trừng phạt với Iran

VOV.VN - Iran và P5+1 đã nhất trí gặp lại nhau vào tháng 3 tới tại Viena, Áo.

Mỹ muốn dỡ bỏ hết trừng phạt với Iran

Mỹ muốn dỡ bỏ hết trừng phạt với Iran

VOV.VN - Iran và P5+1 đã nhất trí gặp lại nhau vào tháng 3 tới tại Viena, Áo.

Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1
Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng bất đồng giữa các bên tham gia đàm phán sẽ khiến vòng đàm phán này sẽ khó đạt được bước đột phá.

Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1

Kết thúc ngày họp đầu tiên giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng bất đồng giữa các bên tham gia đàm phán sẽ khiến vòng đàm phán này sẽ khó đạt được bước đột phá.

Đại sứ quán Iran tại London mở cửa trở lại
Đại sứ quán Iran tại London mở cửa trở lại

VOV.VN - Đại sứ quán Iran tại Anh phải đóng cửa sau vụ người biểu tình Iran xông vào Đại sứ quán anh ở Tehran

Đại sứ quán Iran tại London mở cửa trở lại

Đại sứ quán Iran tại London mở cửa trở lại

VOV.VN - Đại sứ quán Iran tại Anh phải đóng cửa sau vụ người biểu tình Iran xông vào Đại sứ quán anh ở Tehran