Indonesia viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ giúp đối phó dịch Covid-19

VOV.VN - Indonesia gửi viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ, giúp quốc gia Nam Á đối phó với đại dịch trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe nước này đang quá tải.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 14/5 cho biết, lô hàng viện trợ bao gồm 200 máy thở oxy dự kiến sẽ đến New Delhi vào ngày 18/5. Đây là khoản viện trợ thứ hai trong vòng 1 tuần qua. Trước đó vào đầu tuần, Indonesia đã gửi 1.400 bình oxy cho Ấn Độ để khắc phục tình trạng thiếu oxy tại bệnh viện cho các bệnh nhân trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 tăng đột biến.

Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ hi vọng lô hàng viện trợ này có thể giúp Ấn Độ xử lý đại dịch và đây cũng là cách để chính phủ Indonesia đáp lại sự hỗ trợ của Ấn Độ khi liên tục cung cấp nguyên liệu sản xuất thuốc, đặc biệt trong thời kỳ nhu cầu tăng cao và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch.

Đến nay, 30% nguyên liệu làm thuốc của Indonesia có nguồn gốc từ Ấn Độ, 60% là từ Trung Quốc. Ấn Độ cũng được cho là nắm giữ chìa khóa để sớm chấm dứt đại dịch do nước này là nhà sản xuất chính của vaccine AstraZeneca.

Tính đến ngày 22/3, Ấn Độ đã cung cấp 60,4 triệu liều vaccine cho 76 quốc gia bao gồm Indonesia, mặc dù ngay sau đó đã tuyên bố tạm dừng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước trong bối cảnh số ca mắc bệnh tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp
Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp

VOV.VN - Ấn Độ ghi nhận 362.727 ca mắc Covid-19 mới và 4.120 ca tử vong do dịch bệnh trong 24 giờ qua.

Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp

Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp

VOV.VN - Ấn Độ ghi nhận 362.727 ca mắc Covid-19 mới và 4.120 ca tử vong do dịch bệnh trong 24 giờ qua.

12 đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ hành động để giải quyết khủng hoảng Covid-19
12 đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ hành động để giải quyết khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Trong một bức thư viết chung gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5, lãnh đạo 12 đảng đối lập ở nước này đã yêu cầu Chính phủ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giải quyết tình hình Covid-19 trong nước đang rất nghiêm trọng.

12 đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ hành động để giải quyết khủng hoảng Covid-19

12 đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ hành động để giải quyết khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Trong một bức thư viết chung gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5, lãnh đạo 12 đảng đối lập ở nước này đã yêu cầu Chính phủ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giải quyết tình hình Covid-19 trong nước đang rất nghiêm trọng.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19
Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19

VOV.VN - Số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt mốc 250.000 trường hợp ngày 12/5 sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19

Ấn Độ ghi nhận cột mốc u ám: 250.000 người chết vì Covid-19

VOV.VN - Số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt mốc 250.000 trường hợp ngày 12/5 sau khi nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua.