Indonesia liệt nhóm phiến quân ở Papua vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Indonesia chính thức liệt nhóm tội phạm có vũ trang ở tỉnh Papua cùng những người ủng hộ phong trào là những kẻ khủng bố sau các cuộc đụng độ kéo dài khiến nhiều người thương vong.

Trong cuộc họp báo ngày 29/4, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị và An ninh Indonesia, ông Mafud nhấn mạnh, chính phủ coi các tổ chức và người dân ở Papua có hành vị bạo lực khuôn khổ rộng đều là khủng bố. Quyết định này của chính phủ nhận được sự đồng tình của Cơ quan Tình báo Nhà nước (BIN), cảnh sát, quốc hội và lãnh đạo cộng đồng Papua.

Nhiều nhà lãnh đạo Papua thậm chí bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ về những việc cần làm để đối phó với bạo lực thời gian gần đây. Nhiều thường dân đã trở thành nạn nhân của các nhóm tội phạm vũ trang do Phong trào Papua tự do cầm đầu. Do đó, theo luật số 5 năm 2018 liên quan đến Xóa bỏ các hành vi khủng bố hình sự, Indonesia phân loại nhóm tội phạm vũ trang ở Papua là các thành phần khủng bố.

Quyết định này được đưa ra sau cái chết của người đứng đầu Cơ quan tình báo Papua trong cuộc đụng độ với nhóm tội pham vũ trang tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinopharm 
Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinopharm 

VOV.VN - Indonesia sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng độc lập vào giữa tháng 5/2021. Các loại vaccine được sử dụng là Sinopharm và Sputnik V.

Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinopharm 

Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinopharm 

VOV.VN - Indonesia sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng độc lập vào giữa tháng 5/2021. Các loại vaccine được sử dụng là Sinopharm và Sputnik V.

Philippines và Indonesia cấm du khách từ Ấn Độ nhập cảnh
Philippines và Indonesia cấm du khách từ Ấn Độ nhập cảnh

VOV.VN - Hai quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á là Philippines và Indonesia đã đưa ra các chính sách cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ Ấn Độ.

Philippines và Indonesia cấm du khách từ Ấn Độ nhập cảnh

Philippines và Indonesia cấm du khách từ Ấn Độ nhập cảnh

VOV.VN - Hai quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á là Philippines và Indonesia đã đưa ra các chính sách cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ Ấn Độ.

Indonesia xây nhà cho gia đình 53 thủy thủ tử nạn trên tàu ngầm KRI Nanggala - 402
Indonesia xây nhà cho gia đình 53 thủy thủ tử nạn trên tàu ngầm KRI Nanggala - 402

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay (29/4) thông báo, chính phủ sẽ xây nhà cho gia đình của 53 thủy thủ tàu tử nạn trên tàu ngầm KRI Nanggala - 402.

Indonesia xây nhà cho gia đình 53 thủy thủ tử nạn trên tàu ngầm KRI Nanggala - 402

Indonesia xây nhà cho gia đình 53 thủy thủ tử nạn trên tàu ngầm KRI Nanggala - 402

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay (29/4) thông báo, chính phủ sẽ xây nhà cho gia đình của 53 thủy thủ tàu tử nạn trên tàu ngầm KRI Nanggala - 402.